Ban Văn hóa - Xã hội của HÐND thành phố vừa giám sát công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em (XHTE) trên địa bàn thành phố. Qua giám sát cho thấy nhận thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội về những vấn đề trên từng bước nâng lên, trẻ em được hỗ trợ và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện tại gia đình và cộng đồng...

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.
Thời gian qua, thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về trẻ em, triển khai hiệu quả các hoạt động đảm bảo thực hiện quyền trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Thành phố chú trọng ban hành các quyết định, kế hoạch về công tác trẻ em; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương... Ông Châu Văn Tuốt, Trưởng Phòng Dân số - Xã hội, Sở Y tế thành phố, cho biết: “Thành phố hiện có 234.180 trẻ em. Thành phố đã thực hiện chính sách cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho 78.927 trẻ em dưới 6 tuổi; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ trẻ em được uống vitamin A đạt 100%. Hằng năm, thành phố phân bổ ngân sách công 500-700 triệu đồng để thực hiện các công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trẻ em.
Từ năm 2021 đến ngày 31-3-2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 138 vụ XHTE; trong đó, có 124 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, 8 vụ trẻ em bị bạo lực, bạo hành gia đình và 6 vụ trẻ em bị tai nạn, thương tích. Nguyên nhân do việc quan tâm, quản lý giáo dục trẻ em tại gia đình và cộng đồng chưa chặt chẽ; tâm lý chủ quan, tin tưởng những người thân, bạn bè; trẻ em chưa ý thức đầy đủ nguy cơ bị xâm hại… Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của HÐND thành phố đề nghị: “Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng ngừa tội phạm XHTE; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi XHTE và bảo đảm nguồn lực để thực hiện việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại; giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em”.
Hiện nay, tội phạm XHTE có xu hướng ngày càng tăng. Ðại tá Trần Hoàng Ðộ, Phó Giám đốc Công an thành phố, thông tin: “Nhận thức về pháp luật của một số người dân còn hạn chế cộng với tâm lý xấu hổ, mặc cảm nên khi xảy ra sự việc bị xâm hại thường ngại tố giác, trình báo hoặc trình báo không đầy đủ. Nhiều nạn nhân còn nhỏ, trình bày thiếu chính xác, không đầy đủ dẫn đến việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp khó khăn. Một số trường hợp trình báo muộn gây khó khăn trong thu thập chứng cứ điều tra làm rõ”. Ðại tá Trần Hoàng Ðộ đề nghị các sở, ban, ngành thành phố tăng cường phối hợp xây dựng các chương trình, mô hình phòng ngừa tội phạm XHTE và tăng cường tuyên truyền pháp luật, thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm XHTE; cung cấp các “đường dây nóng” hoặc hộp thư tố giác tội phạm... để người dân nhận biết, tố giác và yêu cầu hỗ trợ khi có dấu hiệu tội phạm XHTE.
Bà Ðinh Thị Minh Thư, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HÐND thành phố đề nghị Sở Y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp để nâng cao hiệu quả phòng, chống XHTE; tăng cường tuyên truyền, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Tổng đài trẻ em TP Cần Thơ 18008065 để người dân tiếp cận, tố giác tội phạm. Công an thành phố cần đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh, rà soát và xử lý dứt điểm các vụ XHTE; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân có hành vi bao che, chậm trễ kéo dài và không xử lý các vụ XHTE.
Bài, ảnh: K.V