19/08/2022 - 21:38

Ðại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Ninh Kiều 

Ban Chấp hành Hội NNCÐDC/dioxin quận Ninh Kiều khóa mới ra mắt, hứa hẹn.

(CT) - Ngày 19-8-2022, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC)/dioxin quận Ninh Kiều tổ chức Ðại hội đại biểu Hội NNCÐDC/dioxin quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội NNCÐDC/dioxin quận Ninh Kiều và 11 phường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ trên 2,8 tỉ đồng. Qua đó, tặng 7.131 phần quà; thăm hỏi, tặng 199 phần quà tại gia đình nạn nhân; trợ cấp thường xuyên 5 địa chỉ nhân đạo... Ðồng thời, phối hợp các hội, đoàn thể giới thiệu 75 gia đình nạn nhân vay 2,91 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận xây dựng mới và sửa chữa 10 căn nhà cho hội viên và NNCÐDC khó khăn về nhà ở...

Ðại hội thống nhất nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027 là tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Hội; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, giúp nhau nâng cao đời sống; tiếp tục tuyên truyền, vận động tập thể, cá nhân chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân,...

Ðại hội bầu Ban Chấp hành Hội NNCÐDC/dioxin quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 16 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên, bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Hội; bầu Ðoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 16 đại biểu (2 dự khuyết). Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều làm Chủ tịch danh dự Hội.

Dịp này, nhiều cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2017-2022 được nhận bằng khen của Trung ương, TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều.

Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết