Yahoo năm ngoái đã bí mật xây dựng một chương trình phần mềm tùy chỉnh để "soi" tất cả email đến trong hộp thư của khách hàng của mình để biết thông tin cụ thể nhằm cung cấp cho các cơ quan tình báo Mỹ.
Cụ thể, công ty đã tuân thủ yêu cầu quét hàng trăm triệu email mà Yahoo đang quản lý, theo lệnh của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và FBI theo tiết lộ của ba nhân viên cũ của Yahoo và một người thứ tư không thuộc công ty.
Quyền riêng tư bị xâm phạm?
Một số chuyên gia giám sát cho biết một công ty cung cấp dịch vụ Internet của Mỹ đồng ý với yêu cầu của cơ quan tình báo "lục lọi" tất cả thư đến, trái ngược với việc kiểm tra thư đã được lưu trữ hay quét một số lượng nhỏ các tài khoản bị nghi vấn trong thời gian thực.
Không ai biết những thông tin mà các quan chức tình báo tìm kiếm là gì, chỉ biết là họ muốn Yahoo tìm kiếm một tập hợp các ký tự, có thể là một cụm từ trong một email hay một tập tin đính kèm.

Cũng không ai biết những gì Yahoo đã bàn giao, nếu có và các quan chức tình báo có tiếp cận các nhà cung cấp email khác ngoài Yahoo hay không. Tuy nhiên, theo hai trong số những nhân viên cũ của Yahoo, quyết định tuân thủ và thực hiện chỉ thị bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái.
Nhưng việc làm này có vi phạm pháp luật, vi phạm quyền riêng tư hay không?
"Yahoo là một công ty luôn tuân thủ luật pháp của Mỹ", đại diện công ty cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn khi được yêu cầu trả lời và từ chối bất cứ bình luận nào khác.
Theo luật pháp Mỹ, bao gồm Đạo luật giám sát tình báo với người nước ngoài (sửa đổi) năm 2008, cơ quan tình báo Mỹ có thể yêu cầu các công ty điện thoại và Internet của Mỹ cung cấp dữ liệu khách hàng để hỗ trợ các nỗ lực thu thập thông tin với nhiều lý do khác nhau, bao gồm phòng ngừa các cuộc tấn công khủng bố.
Trong một diễn biến khác, Yahoo hồi tháng trước cho biết, nhiều nhóm tin tặc (được các chính phủ hậu thuẫn) đã chiếm quyền truy cập tới 500 triệu tài khoản của khách hàng trong năm 2014. Những tiết lộ trên cho thấy dịch vụ mail của Yahoo đã không còn bảo mật và an toàn.
"Chia tay" hộp thư Yahoo của mình?
Trong khi nhiều người vẫn đang tranh luận về các vấn đề vi phạm pháp luật và sự riêng tư, người dùng Yahoo Mail cần tự bảo vệ mình.
Có lẽ bạn không cần trả lời về những gì bạn chia sẻ trên email cá nhân, nhưng quyền riêng tư của bạn cần được bảo vệ. Việc "tuân thủ luật pháp" của Yahoo và hơn 500 triệu tài khoản bị chiếm quyền truy cập trong một năm chỉ có nghĩa là bạn cần tắt tài khoản Yahoo Mail của bạn, nếu bạn lo lắng về sự riêng tư.
Và đây có thể là thời điểm tốt nhất để bạn "chia tay" tài khoản Yahoo Mail của mình, trước khi quá trễ. Nhưng trước khi tiến hành, bạn nên sao lưu tất cả các thư quan trọng hay chuyển sang một dịch vụ mail khác.
Để vô hiệu hóa tài khoản Yahoo Mail, bạn hãy vào trang Delete Yahoo User (https://goo.gl/263VB), nhập tên người dùng Yahoo Mail và mật khẩu của bạn. Kế tiếp, bạn sẽ được nhắc nhở để xác nhận lại mật khẩu, nhập mã xác nhận (captcha) và xác nhận rằng bạn muốn xóa tài khoản của mình. Khi thực hiện điều này, có nghĩa là bạn nói lời tạm biệt những quan tâm của bạn với Yahoo Mail mãi mãi.
Hoàng Thy (Theo Reuters, Guiding Tech)