13/01/2009 - 21:27

TP Hồ Chí Minh:

Y án tử hình kẻ giết người, bắt cóc cháu bé nhằm chiếm đoạt tài sản

Chiều 13-1, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án “Giết người” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt của bị cáo Phạm Công Tố. Sau khi nghị án, HĐXX đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Phạm Công Tố (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mức án tử hình về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là án tử hình.

Theo bản án, khoảng tháng 7-2007, Phạm Công Tố đến làm công nhân bốc vác tại Cửa hàng kinh doanh nông sản do anh Trần Thái Tôn (số 449, phường Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) làm chủ. Cuối năm 2007, do thiếu tiền tiêu xài, Tố đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu ruột của anh Tôn là Dương Hà Đức Tín (11 tuổi) để tống tiền. Ngày 22-12-2007, Tố dùng xe gắn máy chở Tín lên Bình Dương, khi đến đoạn đường vắng do cháu Tín khóc to vì hoảng sợ và đòi về. Sợ kế hoạch bắt cóc, tống tiền bại lộ, tên Tố đã giết chết cháu Tín. Sau khi gây án, tên Tố bỏ xác cháu Tín vào trong bao tải mang bỏ xuống mương nước rồi bỏ trốn về Nam Định. Tố gọi điện tống tiền cha cháu Tín là anh Dương Văn Cường và đòi số tiền chuộc là 50 triệu đồng. Ngày 4-1-2008, Cơ quan điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và bắt giữ tên sát nhân khi đang lẩn trốn tại Nam Định.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết