27/09/2022 - 09:38

Xung kích, tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Từ đầu năm 2022 đến nay, tuổi trẻ TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới; trong đó, có nhiều công trình, phần việc tham gia nâng cấp hạ tầng giao thông, tuyên truyền về văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh niên.

Quận đoàn Ô Môn khánh thành công trình bê tông hóa tuyến đường giao thông ở khu vực Thới Hòa A, phường Thới An. Ảnh: CTV

Quận đoàn Ô Môn khánh thành công trình bê tông hóa tuyến đường giao thông ở khu vực Thới Hòa A, phường Thới An. Ảnh: CTV

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cho biết: Tuổi trẻ thành phố đã thực hiện 4 hoạt động cao điểm hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút hàng trăm bạn trẻ tình nguyện tham gia. Các cơ sở Đoàn ra mắt nhiều mô hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) như: xây dựng 10 tuyến đường điểm đạt tiêu chí “Văn minh - an toàn -  xanh - sạch - đẹp”, “Thắp sáng an ninh”...

Điển hình như Đoàn phường An Cư (quận Ninh Kiều) đăng ký thực hiện mô hình “Hẻm văn minh - an toàn - sạch - đẹp” tại hẻm 140, khu vực 1, đường Lý Tự Trọng. Theo đó, đoàn viên, thanh niên thường xuyên ra quân tuyên truyền, nhắc nhở bà con không lấn chiếm hẻm, thực hiện các quy định về nếp sống văn minh đô thị, góp phần đảm bảo ATGT cho người tham gia giao thông. Đoàn phường cử đoàn viên tham gia cùng lực lượng Công an, Quân sự phường tuần tra từ 22 giờ đến 24 giờ hằng ngày, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và trật tự ATGT. Các cơ sở Đoàn quận Ninh Kiều cũng thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện, thường xuyên ra quân tuyên truyền về văn hóa giao thông cho người dân.

Tại Ô Môn, ngoài việc tham gia bê tông hóa các tuyến đường giao thông, tuổi trẻ quận phát động các cơ sở Đoàn tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Mỗi cơ sở Đoàn phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc gắn với xây dựng văn minh đô thị. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến người dân.  

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố còn thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo ATGT. Kết quả, đã sửa chữa, xây dựng 32 cầu bê tông, gần 110km đường giao thông; thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 13km. Trong tháng 9 và tháng 10, tổ chức Đoàn - Hội khối trường học tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, góp phần giúp học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết