20/05/2020 - 08:59

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” 

Nhằm cụ thể các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05), Chỉ thị số 87/CT-QUTW (Chỉ thị số 87) của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các tổ chức quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố xây dựng nhiều mô hình gắn với nhiệm vụ của cá nhân, tập thể. Qua đó góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong công tác; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Đại diện Ban Thanh niên Bộ CHQS thành phố trao quà cho các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ LLVT Quân khu 9 đoàn kết - sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và “Phụ nữ LLVT thành phố Cần Thơ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87. Trong đó, Hội Phụ nữ cơ sở vận động hội viên sắp xếp thời gian hợp lý trong công tác; thực hành tiết kiệm điện, nước ở cơ quan, đơn vị; thành lập tổ góp vốn xoay vòng để hỗ trợ lẫn nhau; tham gia phòng, chống dịch COVID-19… Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ cơ sở còn vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Năm 2019, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS thành phố xây dựng mô hình: “Phụ nữ LLVT thành phố chung tay vì phụ nữ và trẻ em khó khăn”. Hội Phụ nữ cơ sở nhận giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Cà Thiết, ở quận Cái Răng gần 20 triệu đồng để chị buôn bán nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống. Đồng thời, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS thành phố vận động, tham mưu cho lãnh đạo Bộ CHQS thành phố hỗ trợ 31 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cờ Đỏ. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ vận động cán bộ, hội viên đóng góp 11 triệu đồng để tặng cho các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập là con của hội viên. Trung úy Huỳnh Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS thành phố, cho biết: “Chúng tôi còn duy trì góp vốn tiết kiệm và cho mượn vốn không lãi đối với cán bộ, hội viên gặp khó khăn đột xuất, với số tiền từ 2-7 triệu đồng/người. Hiện nay, Hội đã triển khai cho hội viên đăng ký những việc cụ thể trong thực hiện Chỉ thị số 05 để chị em ngày càng có những phần việc giúp đỡ nhau và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn”.

Trung úy Phan Nguyễn Nhựt Anh, Bí thư Chi đoàn Đại đội Trinh sát Phòng Tham mưu là một trong những đoàn viên tiên tiến của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố. 3 năm qua, Trung úy Nhựt Anh luôn phát huy vai trò cán bộ Đoàn gương mẫu trong các mặt công tác: xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động với các đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân; tham gia các hoạt động do Ban Thanh niên Quân khu 9, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức… Tại đơn vị, Trung úy Phan Nguyễn Nhựt Anh và Ban Chấp hành Chi đoàn đã xây dựng và duy trì tốt mô hình “Quỹ đồng đội” với số tiền 11,6 triệu đồng để giúp đỡ các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời xây dựng mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” để thu gom giấy vụn, vỏ chai nhựa nhằm tạo nguồn quỹ cho hoạt động Đoàn, công tác đền ơn đáp nghĩa… Trung úy Phan Nguyễn Nhựt Anh đã được Trung ương Đoàn, Thành đoàn Cần Thơ và Bộ CHQS thành phố tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong công tác Đoàn và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Theo Đại úy Lê Vũ Khải, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS thành phố, hằng năm, Ban Thanh niên đã chỉ đạo cho tất cả cơ sở Đoàn đăng ký công trình, ĐVTN đăng ký phần việc học tập và làm theo Bác. Qua đó, có 100% cơ sở Đoàn có công trình học tập và làm theo Bác, 100% ĐVTN có phần việc học tập và làm theo Bác. Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố còn chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, trong sinh hoạt hằng tháng đều có lồng ghép kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ đó rút ra bài học cho tập thể và cá nhân học tập. Ngoài ra, thông qua kênh thông tin truyền thanh nội bộ, Đoàn Thanh niên còn phát động ĐVTN viết bài về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Mỗi ngày một lời Bác dạy”.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố tiếp tục đổi mới những nội dung làm theo lời Bác: tổ chức hội thi tìm hiểu, thi kể chuyện, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ”, “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tháng 5 nhớ Bác”, kết hợp với giao lưu văn hóa-văn nghệ, tuyên truyền ca khúc cách mạng… Qua đó, giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tình cảm của Người, đồng thời khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ Quân đội đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Đoàn Thanh niên tiếp tục sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp xây dựng, sưu tầm các ấn phẩm tuyên truyền: video clip, phim ngắn, phim lịch sử, sách, báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa danh lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; những câu nói của Người với thế hệ trẻ; các tấm gương ĐVTN, đảng viên, sĩ quan trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền và tổ chức học tập cho ĐVTN. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào “Thanh niên LLVT thành phố rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết