10/11/2008 - 22:42

Bình Dương:

Xử lý nghiêm vụ “giật hụi” tại xã Hội Nghĩa (Tân Uyên)

Đến chiều 10-11, vụ “giật hụi” vẫn chưa được cơ quan chức năng thụ lý và vợ chồng ông Dương Văn Minh và bà Châu (chủ hụi kêu bể hụi) đang còn nhởn nhơ thách thức dư luận và pháp luật khiến những bị hại bức xúc liên tục tố cáo với cơ quan có thẩm quyền. Một số bị hại đã gửi đơn đến Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan này truy tố vợ chồng ông Minh tội lừa đảo.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 đến giữa năm 2008, vợ chồng ông Dương Văn Minh và Nguyễn Thị Châu ở ấp 2, xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, Bình Dương đã kêu gọi nhiều người dân trong ấp lập quỹ chơi hụi với số tiền huy động lên hơn 4 tỉ đồng do vợ chồng ông Minh-bà Châu làm chủ hụi. Tuy nhiên, sau đó không lâu, họ đột ngột tuyên bố “bể hụi” không còn khả năng chi trả khiến 40 người, phần lớn dân lao động tham chơi hụi phải “mất trắng’’ lâm vào hoàn cảnh tan nhà nát cửa. Bởi đã có nhiều con hụi bị giật đến hàng trăm triệu đồng phải bán nhà bù đắp nợ nần.

Theo một luật sư tham gia tố tụng vụ này cho biết: Vụ bể hụi trên có dấu hiệu hình sự. Bởi với số tiền huy động hơn 4 tỉ đồng nhưng vợ chồng ông Dương Văn Minh và bà Châu không chứng minh được nguồn tiền đó đã sử dụng vào việc gì, đưa vào đâu. Nếu là kinh doanh bị thua lỗ thì kinh doanh mặt hàng gì, lỗ bao nhiêu? Và nếu người khác chiếm đoạt thì đó là ai, ở đâu, chiếm đoạt thời điểm nào, tổng số tiền chiếm đoạt là bao nhiêu. Theo lời luật sư này: Đây là vụ: “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân”.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết