19/05/2009 - 09:15

TP Hồ Chí Minh:

Xét xử vụ án mua, đấu thầu và sử dụng điện kế điện tử giả

Sáng 18-5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án mua, đấu thầu và sử dụng 312.000 chiếc điện kế điện tử (ĐKĐT) giả tại Công ty (Cty) Điện lực TP. Hồ Chí Minh với sự quan tâm theo dõi đặc biệt của đông đảo nhân dân và giới báo chí.

Theo cáo trạng, ngày 21-8-2003, Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh có tờ trình do Giám đốc Lê Minh Hoàng ký, gửi Tổng Cty Điện lực Việt Nam về việc trình duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị cho các công trình sửa chữa lớn, vận hành và sửa chữa thường xuyên lưới điện năm 2004. Theo đó, Tổng Cty Điện lực Việt Nam đã phê duyệt tờ trình của Cty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, cho phép đấu thầu gói 44 là ĐKĐT kỹ thuật số 1 pha, số lượng 40.000 chiếc, đơn giá 340.000/chiếc với tổng trị giá 13,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, trên cương vị Giám đốc, Lê Minh Hoàng đã ký nhiều văn bản và chỉ đạo tiến hành đấu thầu sai trái, không đúng với quy định của Luật đấu thầu. Với những tội trạng nêu trên, Lê Minh Hoàng đã bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao TP. Hồ Chí Minh truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị tội danh như Lê Minh Hoàng (64 tuổi) còn có Lê Văn Hoành (63 tuổi, Phó giám đốc Cty, phụ trách kinh doanh), Phạm Kim Hưng (47 tuổi, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính - kế toán), Nguyễn Ngọc Hồ (46 tuổi, Trưởng phòng kinh doanh), Lê Văn Tinh (51 tuổi, Trưởng phòng Vật tư), Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (65 tuổi, Trưởng nhóm tài chính - thương mại, thành viên thường trực tổ chuyên gia xét thầu), Thái Minh Dương (40 tuổi, Truởng phòng HTQT - XNK). Riêng 2 bị can Wong Justin và Wong Kaho (Chủ tịch Hộ đồng Quản trị và Tổng giám đốc Cty Linkton Vina - Quốc tịch Mỹ), Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với hai bị can này, vì lý do là chúng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và chưa thể bắt giữ.

Phiên tòa xét xử các bị can dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 29-5.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết