31/07/2008 - 09:35

Quảng Ninh:

Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 30-7, tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân Tối cao đã xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh, do Cấn Việt Phương, sinh năm 1978, trú tại đội 5, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cầm đầu.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, TANDTC đã tuyên phạt 1 án tử hình, 3 án chung thân và án giam khác đối với những bị cáo còn lại. Án tử hình dành cho bị cáo Mùa A Thào, sinh năm 1972, trú tại bản Pà Kha, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; 3 án chung thân là các bị cáo Nguyễn Bá Tùng, sinh năm 1971; Đỗ Thị Vi, sinh năm 1966; Lý A Vềnh, sinh năm 1979. Các bị cáo Khuất Hữu Thanh sinh năm 1966 bị 20 năm tù giam; Sùng A Xô sinh năm 1976 được giảm từ chung thân xuống 20 năm; bị cáo Mùa A Cao sinh năm 1979 bị tuyên phạt 15 năm tù giam.

Các bị cáo bị truy tố và xét xử ở giai đoạn 2 là những đối tượng liên quan đến giai đoạn 1 của vụ án mua bán trái phép ma túy do Cấn Việt Phương cầm đầu. Các bị cáo hầu hết là người dân tộc ít người thuộc các tỉnh miền núi Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. Riêng bị cáo Mùa A Thào là anh em bạn rể với bị cáo Hàng A Chú, là đối tượng bị bắt và tuyên án tử hình trong giai đoạn 1 của chuyên án. Mùa A Thào và các đối tượng trên đã nhiều lần mua ma tuý thông qua Hàng A Chú, Đỗ Văn Chông, Hoàng Văn Ún (là những đối tượng phạm tội ở giai đoạn 1) từ cuối năm 2005 đến năm 2006, với số lượng trên 10 bánh ma túy.

Mạnh Tú (TTXVN)

Chia sẻ bài viết