25/07/2023 - 19:41

Xét xử nhóm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn

(CT) - Ngày 25-7, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt Hoàng Minh Quỳnh (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1986) và Nguyễn Anh Tiến (sinh năm 1985, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) mỗi bị cáo 20 năm tù về tội danh trên. Riêng bị cáo Quỳnh, tổng hợp hình phạt trước đó của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 30 tháng tù treo về tội đánh bạc, bị cáo phải chấp hành mức án trên 22 năm 5 tháng tù giam.

Theo cáo trạng truy tố, chiều 16-5-2022, Quỳnh điện thoại cho Lan kêu mua ma túy để giao xuống Cần Thơ cho người quen, sau khi trừ chi phí, phần còn lại cả hai sẽ chia đôi. Lan điện thoại cho người quen (chưa rõ nhân thân) mua 39 triệu đồng ma túy, giao tại nhà Lan ở TP Hồ Chí Minh. Khi có ma túy, Lan báo Quỳnh biết, rồi thuê ô tô, tiếp đó chia ma túy làm 2 gói, dùng băng keo quấn lại. Trong lúc thực hiện, Tiến biết chuyện, có ngăn cản nhưng Lan không nghe. Sau đó, Tiến phụ Lan quấn gói ma túy, rồi cùng Quỳnh, Lan xuống Cần Thơ.

Khi cả nhóm đến phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng thì Quỳnh kêu tài xế dừng xe và cùng Lan xuống xe, Tiến ngồi lại trên xe. Lan và Quỳnh đi bộ đến một khách sạn gần đó thì bị lực lượng công an kiểm tra, thu giữ một số tang vật. Cùng lúc này, cơ quan chức năng kiểm tra ô tô thu giữ 2 gói ma túy có khối lượng 149,7465 gram. Ngoài ra, còn thu giữ gói giấy đựng ống nhựa bên trong có ma túy Tiến đem theo để sử dụng nhưng do lượng ma túy chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức chức năng xử phạt vi phạm hành chính. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lan thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đã mua bán ma túy nhiều lần trước đó tại TP Hồ Chí Minh để hưởng tiền chênh lệch. Tiến không tham gia mua bán ma túy cùng Lan nhưng có hành vi giúp sức, đi cùng; còn Quỳnh không thừa nhận. Đối với tài xế không liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy nên không xem xét xử lý.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết