19/03/2019 - 20:41

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc 

(CT)- Ngày 19-3, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 106 điểm cầu toàn quốc, nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới (Nghị quyết 28). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X). Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việc xây dựng KVPT tỉnh, thành phố 10 năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an làm tham mưu và tổ chức xây dựng KVPT ngày càng hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng KVPT được phát huy. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên; khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường... Đây là nền tảng quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước cần tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc theo tinh thần Nghị quyết 28. Trong đó, cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện xây dựng KVPT trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng KVPT. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an tham mưu Ban Bí thư, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt 5 chiến lược về quốc phòng - an ninh vừa nghiên cứu xây dựng, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả 5 chiến lược này.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy cũng lãnh đạo các sở, ngành thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng chiến đấu ngày càng cao, thực sự là lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng, tổ chức chặt chẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với điều kiện kinh tế, yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ đất nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu cho các lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước. Các tỉnh biên giới, trung tâm lớn cần tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển bền vững, gắn với củng cố quốc phòng…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết