16/11/2023 - 10:05

Xây dựng không phép, lấn chiếm đất công 

Khoảng 5 tháng nay, người dân khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, sống cảnh ô nhiễm môi trường do tuyến kênh Ðập Ðá bị san lấp gây ngập nghẹt. Theo người dân, nguyên nhân là do ông Phạm Hoàng Ân ở khu vực Tân Qui, san lấp để cất nhà dẫn đến tình trạng nước ứ đọng, bốc mùi hôi thối.

Đại diện UBND phường Trường Lạc đến khảo sát căn nhà xây dựng không phép của gia đình ông Phạm Hoàng Ân.

Tuyến kênh Ðập Ðá nằm tiếp giáp giữa khu vực Tân Xuân và khu vực Tân Qui, dài khoảng 700m, có điểm đầu tiếp giáp đường tỉnh 923 thông ra Mương Bông. Theo phản ánh của người dân, tháng 6-2023, ông Phạm Hoàng Ân đã tự ý san lấp một phần diện tích của tuyến kênh để xây nhà kiên cố, ảnh hưởng đến dòng chảy và đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Tấn Ðô ở khu vực Tân Xuân, than phiền: “Trước đây, nguồn nước sinh hoạt, nước mưa của gia đình tôi chảy xuống tuyến kênh Ðập Ðá để thoát ra ngoài, không gây ngập nghẹt. Từ khi ông Ân san lấp đất, lấn chiếm tuyến kênh để xây nhà, dẫn đến tình trạng ngập nghẹt. Hiện tại, nước sinh hoạt, nước mưa của gia đình tôi không có lối thoát”.

Theo ông Ðô, khi ông Ân san lấp mặt bằng trên đất công để xây dựng nhà, ông Ðô đã phản ánh đến chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến nay ông Ân đã xây dựng hoàn thiện 5 căn nhà, trong đó 1 căn của ông Ân và 4 căn còn lại của con ông Ân, mà vẫn không thấy chính quyền xử lý.

Ông Nguyễn Tấn Ðô nói: “Trước đây, tuyến kênh này xuồng ghe lưu thông rất thuận tiện, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, tuyến kênh bị cây cối, cỏ mọc um tùm. Tôi đề nghị chính quyền địa phương xem xét và có kế hoạch nạo vét để tuyến kênh thông thoáng”.

Về vấn đề này, ông Phạm Hoàng Ân cho biết, năm 2023, gia đình ông bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai phía Tây. Tổng diện tích đất và nhà phải bàn giao cho dự án trên 3.000m2. Sau khi bàn giao mặt bằng, ông còn lại khoảng 290m2 đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa. Do gia đình đông con, nhu cầu chỗ ở là rất cần thiết.

Trong tháng 6-2023, ông Ân đã xây dựng nhà trên đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa. Ông kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm cho gia đình ông chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp thức hóa căn nhà đúng theo quy định pháp luật. Riêng việc san lấp lấn chiếm tuyến kênh Ðập Ðá để xây dựng nhà, ông Ân không thừa nhận.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Huỳnh Thế Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Lạc, thông tin: Trong tháng 9-2023, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra và ghi nhận hiện trạng công trình. Ðoàn đã lập biên bản về việc ông Ân tự ý xây dựng nhà trên đất trồng cây lâu năm và đất lúa. Ðoàn ghi nhận hiện trạng công trình vi phạm, gồm: 5 căn nhà với kết cấu nền lót gạch men, cột bê tông, vách tường, mái lợp tôn. Trong 5 căn nhà trên, có 3 căn nhà lấn chiếm tuyến kênh Ðập Ðá với tổng diện tích xây dựng lấn chiếm trên 51m2.

Ngày 2-10-2023, UBND quận Ô Môn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc tự ý xây dựng nhà trên đất trồng cây lâu năm và đất lúa đối với ông Phạm Hoàng Ân; đồng thời, buộc ông Ân khôi phục lại tình trạng ban đầu...

Tuy nhiên, ông Ân không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 6-10-2023, UBND phường đã thông báo niêm yết công khai quyết định của UBND quận Ô Môn về xử phạt vi phạm hành chính tại Nhà Văn hóa khu vực Tân Qui. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết, UBND phường Trường Lạc sẽ trình cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Bài, ảnh: K.V

 

Chia sẻ bài viết