19/04/2016 - 20:18

Thể thao Cờ Đỏ

Vượt khó phát triển phong trào

Kết thúc Giải Vô địch Bóng đá nữ truyền thống vào tháng 3, huyện Cờ Đỏ tiếp tục tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền và sau đó là Giải Bóng đá Cúp các CLB huyện Cờ Đỏ năm 2016 diễn ra vào mỗi cuối tuần... Dù điều kiện cơ sở vật chất sân bãi phục vụ thể thao còn nhiều khó khăn nhưng các giải đấu vẫn liên tục được tổ chức, giúp phong trào thể thao sôi động và Cờ Đỏ là địa phương thường xuyên nằm trong tốp đầu tại các giải thể thao truyền thống của thành phố.

Giải Bóng đá Cúp các CLB huyện Cờ Đỏ năm 2016 diễn ra khoảng nửa tháng nay, với sự góp mặt của 8 CLB Bóng đá đến từ các xã, thị trấn, ban ngành và các doanh nghiệp ở huyện. Các cuộc tranh tài vào thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần, tại sân bóng đá xã Trung An, thu hút rất đông người đến xem và cổ vũ. Đây là giải Bóng đá lớn thứ hai sau Giải Bóng đá truyền thống của huyện, được dự tính tổ chức định kỳ hằng năm.

Đội bóng Cờ Đỏ (trái) tại Giải vô địch Bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2014 do huyện Cờ Đỏ đăng cai tổ chức.

Theo kế hoạch, mỗi năm, Cờ Đỏ sẽ tổ chức từ 11 đến 13 giải thể thao. Trong đó, các giải Bóng chuyền, Bóng đá, Đua thuyền đã trở thành những giải truyền thống suốt nhiều năm qua. Cờ Đỏ là một trong những địa phương có phong trào Bóng đá phát triển mạnh. Hằng năm, từ xã đến huyện đều tổ chức giải Bóng đá truyền thống, đan xen với các giải được tổ chức vào những dịp lễ, hội, ngày kỷ niệm… Mới đây, huyện còn tổ chức giải Bóng đá dành cho phái nữ, thu hút được sự quan tâm của các địa phương khác. Dự kiến sắp tới, giải Bóng đá nữ sẽ mở rộng sân chơi, có sự góp mặt của các đội Bóng đá nữ các quận, huyện khác.

Hàng loạt các giải được tổ chức hằng năm cho thấy Cờ Đỏ rất nỗ lực xây dựng và phát triển phong trào thể thao, dù địa phương còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Phát triển mạnh về Bóng đá nhưng toàn huyện Cờ Đỏ chỉ có khoảng 10 sân bóng, trong đó có 2 sân cỏ thi đấu 11 người, các sân Bóng đá mini cỏ nhân tạo nằm rải rác ở một số xã. Nhiều nơi, người chơi phải tận dụng các bãi đất trống làm sân bóng đá. Năm ngoái, Cờ Đỏ được thành phố phê chuẩn xây dựng sân vận động có diện tích khoảng 16.000 m2 theo tiêu chuẩn quốc gia, đặt tại thị trấn Cờ Đỏ. Lẽ ra công trình này sẽ khởi công vào đầu năm nay, nhưng vì còn vướng mắc về địa điểm xây dựng nên kế hoạch hiện bị đình lại.

Bên cạnh Bóng đá, Cờ Đỏ còn mạnh về Bóng chuyền, thường xuyên nằm trong tốp 3 giải Bóng chuyền thành phố. Nhưng hầu hết các sân Bóng chuyền của Cờ Đỏ là những bãi đất trống hoặc sân ở các cơ quan, trường học... Nhiều năm qua, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Cờ Đỏ không có trụ sở riêng, sân bãi dành cho các môn thể thao hạn chế. Huyện có được Nhà thi đấu đa năng đặt tại Trường THCS Thị trấn Cờ Đỏ là địa điểm sinh hoạt cho các môn thể thao trong nhà nhưng nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng…

Ông Huỳnh Hữu Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cờ Đỏ, chia sẻ: "Thiếu cơ sở vật chất cho thể thao luôn là một trong những khó khăn, hạn chế của thể thao Cờ Đỏ. Tuy gặp khó nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì tốt các giải đấu truyền thống, phát huy các môn thể thao thế mạnh như Bóng đá, Bóng chuyền, Đua thuyền. Thật ra, các môn thể thao này phát triển được là nhờ tận dụng sân bãi tự nhiên và người dân địa phương yêu thích. Chúng tôi vẫn rất mong sẽ có sân bãi tập luyện đúng nghĩa, để mở rộng sân chơi cho người dân, đồng thời xây dựng và phát triển thêm các môn thể thao khác".

Bài, ảnh: Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết