02/11/2025 - 16:05

Vùng nuôi tôm công nghiệp ven đê biển xã Lai Hòa còn nhiều tiềm năng phát triển 

Những năm gần đây, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ đang phát triển mạnh mô hình nuôi tôm công nghiệp ven đê biển. Việc nuôi tôm tại khu vực này đã khẳng định được hiệu quả cao về năng suất, sản lượng. Tuy nhiên, sự hạn chế về hạ tầng giao thông và hệ thống thủy lợi khiến nghề nuôi còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có.

Mô hình nuôi tôm công nghiệp ven đê biển tại xã Lai Hòa đang phát triển mạnh, tuy nhiên cũng cần được khảo sát, quy hoạch vùng nuôi phù hợp.

Xã Lai Hòa có diện tích nuôi tôm nước lợ trên 3.000ha; trong đó, diện tích nuôi tôm ở khu vực ven đê biển là 200ha, hầu hết là mô hình nuôi tôm công nghiệp. Anh Lê Ngọc Hiếu ở xã Lai Hòa, có 7 ha nuôi tôm công nghiệp ven đê phát triển ổn định. Anh Hiếu nuôi tôm theo quy trình 3 giai đoạn (ao ươm, ao trung gian, ao nuôi thương phẩm), quy trình này giúp giảm tỷ lệ hao hụt trong giai đoạn đầu, dễ kiểm soát dịch bệnh và môi trường, năng suất cao hơn so với nuôi 1 giai đoạn, tôm phát triển đồng đều, khỏe mạnh, đạt chuẩn xuất khẩu. "Điều kiện nuôi tôm thuận lợi nhưng giao thông nơi đây không thuận lợi nên chi phí vận chuyển thức ăn, thuốc men và các chế phẩm dùng cho nuôi tôm bị đội giá; thương lái cũng giảm giá thu mua tôm để bù đắp vào chi phí vận chuyển tôm về nhà máy", anh Hiếu nói.

Anh Tạ Văn Phước cũng có gần 10ha  nuôi tôm công nghiệp ở xã Lai Hòa với sản lượng thu hoạch cao nhất có năm lên đến gần 100 tấn tôm thương phẩm. Nhưng gần đây nguồn nước ngoài biển vào không ổn định do thủy lợi dẫn nước bị bồi lắng nên việc nuôi tôm cũng gặp khó khăn. “Nếu đầy đủ nước thì có thể thả tôm nuôi xoay vòng gối đầu liên tục, khoảng 2,5 tháng thả tôm nuôi 1 vụ. Thiếu nước mình phải nuôi thưa, ít tôm nên sản lượng ít hơn” - anh Phước nói.

Ông Trần Trí Vân, Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, cho biết, diện tích nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven đê biển thuộc địa phận xã Lai Hòa ngoài nuôi tôm nước lợ, bà con còn thả nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như cua biển, cá kèo... Hiện nay, quỹ đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản tại đây còn khá lớn. Nếu hạ tầng giao thông và hệ thống thủy lợi nơi đây được đầu tư đồng bộ, sẽ tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng thổ nhưỡng hiện có,  kinh tế địa phương sẽ phát triển nhanh hơn.

Hiện tại xã Lai Hòa có khoảng 30 hộ gia đình đang thực hiện mô hình nuôi tôm công nghiệp ven đê biển. Hướng tới sự phát triển bền vững, các hộ nuôi tôm công nghiệp ven đê biển xã Lai Hòa kiến nghị ngành chức năng hỗ trợ hộ nuôi các mặt: Sớm khảo sát, đánh giá chất lượng đất, nguồn nước, độ mặn, thủy văn, khí hậu ven đê biển để xác định vùng phù hợp nuôi tôm công nghiệp; Phân tích nguy cơ xâm nhập mặn, sạt lở, ngập úng, ô nhiễm môi trường, từ đó xác định ranh giới vùng nuôi an toàn; Bố trí hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đường giao thông, điện, hệ thống quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnh; Đầu tư hệ thống thủy lợi, trạm bơm, hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải ra biển hợp lý; Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp bền vững; Hướng dẫn lập hồ sơ, cấp mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc, phục vụ xuất khẩu; Liên kết doanh nghiệp - người dân - nhà khoa học để hình thành chuỗi sản xuất khép kín.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết