23/08/2025 - 15:46

Vun đắp niềm tin của nhân dân với Đảng 

Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng TP Cần Thơ chú trọng xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Hà Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, phường Ô Môn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc Khmer trong khu vực.

Theo đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn, các cấp ủy, tổ chức đảng phường Ô Môn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, chú trọng thành lập các tổ 35, các tổ cộng tác viên dư luận xã hội, tổ tuyên truyền an ninh trật tự, xây dựng các tài khoản mạng xã hội… nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng. Đồng thời, nắm bắt thông tin dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy đảng định hướng tư tưởng, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, để không tạo thành “điểm nóng”, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo người dân làm việc sai trái.

Nhờ làm tốt các mặt công tác, 5 năm qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; trên địa bàn phường không có trường hợp bị lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái. Ông Đào Minh An ở khu vực 3, chia sẻ: “Cán bộ, đảng viên phường quan tâm hỗ trợ chúng tôi xây dựng nhà ở, vay vốn làm ăn, nâng cấp đường sá khang trang. Từ đó, chúng tôi luôn tin vào Đảng, chính quyền, an tâm lao động sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống. Đồng thời, tình nguyện đóng góp công sức, tiền của xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Ở phường Trung Nhứt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chú trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên; kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ người lãnh đạo, tiên phong trong mọi lĩnh vực. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình được đề cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Theo đồng chí Tô Tuấn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã chỉ đạo thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nổi bật là chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bình quân 11,95%/năm; huy động hơn 189 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng 9/11 trường đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ hơn 50 hộ xây nhà ở; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,2%... 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phường quan tâm thực hiện thường xuyên. Các cấp ủy thành lập tổ 35, tổ cộng tác viên dư luận xã hội, tổ tuyên truyền viên, các nhóm cộng tác viên dư luận xã hội; lập 26 fanpage, nhiều tài khoản nhóm Zalo và Facebook để tuyên truyền. Các cấp ủy đảng, các tổ, nhóm đã chia sẻ hơn 18.000 tin, bài; tăng cường chia sẻ thông tin tích cực và đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội trên không gian mạng, với phương châm “lấy hoa thơm đè cỏ dại”. Song song đó là tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giúp cán bộ, đảng viên và người dân thông hiểu kịp thời, chính xác. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường ổn định; không xảy ra “điểm nóng”; không có trường hợp bị lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái.

Bà Trần Thị Hiền ngụ khu vực Tràng Thọ A, chia sẻ: “Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; tuyên truyền giúp nhân dân biết rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, những âm mưu phá hoại của thế lực thù địch. Chúng tôi luôn tin Đảng và Nhà nước, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái”.

Kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đã góp phần tích cực trong củng cố, vun đắp niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết