18/07/2021 - 09:45

Vĩnh Thạnh tăng cường các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông 

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Vĩnh Thạnh, toàn huyện có 24,7km của tuyến quốc lộ 80 đi qua và 7,2km tỉnh lộ, còn lại là đường liên xã, đường giao thông nông thôn. Dọc tuyến quốc lộ 80 có 10 điểm trường học, 1 bệnh viện, một số chợ tự phát. Các hộ dân buôn bán dọc theo quốc lộ 80 lấn chiếm hành lang lộ giới; trong khi đó, mặt đường nhỏ hẹp, đã xuống cấp mà lưu lượng tham gia giao thông đông nên tình hình trật tự ATGT, tự trật công cộng diễn ra phức tạp, nhất là giờ cao điểm. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành của người dân chưa cao, nhất là việc dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn còn xảy ra nhiều, cũng là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT)...

Cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra hành chính đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Ông Hồ Văn Út Em ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, hằng ngày chở khách trên tuyến quốc lộ 80, nói: “Mặt đường hẹp và bị xuống cấp nên các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Từ đầu năm đến nay, trên tuyến quốc lộ 80 này, tôi đã chứng kiến 2 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 2 người. Ngành chức năng cũng đã giặm vá mặt đường tuyến quốc lộ 80 nhiều lần, nhưng xe qua lại nhiều nên mặt đường lại bị hư hỏng...”.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Ban ATGT huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch cao điểm, chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo trật tự ATGT đường bộ và đường thủy nội địa. Thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề ATGT, nâng cao ý thức của học sinh trong việc chấp hành các quy định pháp luật về ATGT; xây dựng các khẩu hiệu tuyên truyền “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” với tinh thần “tính mạng con người là trên hết”, “không chở quá tải, quá số người quy định”, “tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”... Các chức sắc, chức việc các tôn giáo thông qua các buổi sinh hoạt cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và nhắc nhở bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhắc nhở phụ huynh có trách nhiệm giáo dục con em mình không để vi phạm pháp luật về
trật tự ATGT.       

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị. Trong 6 tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 786 trường hợp; tạm giữ 348 phương tiện; tước 438 giấy phép lái xe, trong đó lỗi vi phạm phổ biến nhất là chạy quá tốc độ quy định, vi phạm quy định về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, đi vào đường cấm...

Ðể đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện trong thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng vào cuộc, chung tay với Công an huyện trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quan trọng để tác động, làm chuyển biến từ nhận thức tới hành động của người dân khi tham gia giao thông. Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát về trật tự ATGT, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế...        

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết