27/04/2013 - 21:12

VĨNH LONG XÂY DỰNG KHU TƯỞNG NIỆM CỐ GIÁO SƯ - VIỆN SĨ TRẦN ĐẠI NGHĨA

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu lưu niệm cố Giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa.  Theo đó, công trình khu lưu niệm cố Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 16.526 m2 tọa lạc tại ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ước tổng mức đầu tư khoảng 50 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến năm 2015. Công trình đầu tư xây dựng được chia thành 2 giai đoạn với các hạng mục như sau: Giai đoạn 1 gồm các hạng mục: Nhà dâng hương (Nhà tưởng niệm); nhà trưng bày thân thế sự nghiệp cố Giáo sư -Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; thư viện; nhà lễ tân; nhà quản lý; trùng tu phần mộ song thân Giáo sư -Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Giai đoạn 2 gồm các hạng mục: Phòng hội thảo, chiếu phim, sinh hoạt truyền thống (200 người); tượng Trần Đại Nghĩa ngoài trời; quảng trường (1.000 người); các hạng mục phụ trợ (chòi nghỉ chân, nhà xe, nhà vệ sinh, cổng, hàng rào, sân đường, hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, thảm cỏ,…).

Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tôn vinh, tri ân Giáo sư -Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - là người con ưu tú của dân tộc đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam về tinh thần hiếu học, sáng tạo, vượt khó, hết lòng phục vụ đất nước.

VĨNH KIM

Chia sẻ bài viết