27/01/2018 - 09:22

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn 

Thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều luôn chú trọng duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần tương thân, tương ái trong cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ.

Mô hình nuôi heo đất được đông đảo cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ phường Hưng Lợi đồng lòng hưởng ứng.

Thời gian qua, Hội LHPN phường Hưng Lợi phát động và triển khai phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm thiết thực. Năm 2017, toàn phường có 292 cán bộ Hội, 2.709 hội viên và 1.332 quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện. Theo chị Nguyễn Thị Ánh Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Lợi, đa phần hội viên là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, buôn bán, kinh doanh nhà trọ…  100% chi hội triển khai và duy trì thực hiện nhiều mô hình hiệu quả: nuôi heo đất, nắm gạo nhân ái, tiết kiệm điện, tiết kiệm chi tiêu… 5 năm qua, có 81 lượt heo đất tập thể và 225 lượt heo đất cá nhân được nuôi, tiết kiệm trên 200 triệu đồng, giúp nhiều hội viên khó khăn. Song song đó, nhằm góp phần phát huy nội lực, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm của mỗi cán bộ, hội viên, 5 năm qua, Hội phát triển 50 tổ hùn vốn với 221 thành viên. Toàn phường hiện có 104 tổ với 1.474 thành viên, số tiền xoay vòng hằng tháng trên 188 triệu đồng. Hội thường xuyên phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực về vận động và quản lý nguồn vốn tiết kiệm cho cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chi, tổ hội và Ban Quản lý các nhóm tín dụng tiết kiệm NHCSXH. Hội LHPN phường Hưng Lợi đang duy trì hoạt động 10 tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH, giúp nhiều lượt hội viên vay vốn, với tổng số dư nợ trên 9,1 tỉ đồng; có 485 hội viên tham gia gửi tiết kiệm trên 2 tỉ đồng. Đồng thời, Hội duy trì hiệu quả 8 nhóm phụ nữ tiết kiệm, 2 nhóm tiết kiệm mùa xuân, quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo,… Với những hoạt động thiết thực trên, Hội giúp nhiều hội viên vươn lên ổn định kinh tế gia đình, làm ăn khấm khá.

Mô hình nuôi heo đất ở khu vực 4 được Chi hội phụ nữ duy trì nhiều năm qua. Với mô hình này, dịp 8-3 hằng năm, Chi hội “đập heo” và gây quỹ khoảng 5 - 6 triệu đồng, giúp nhiều lượt hội viên khó khăn trên địa bàn vay vốn sửa chữa nhà, giải quyết hữu sự đột xuất… Cô Trần Thị Hồng Hải, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu vực 4, bộc bạch: “Mô hình phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực nên chị em rất đồng tình. Không chỉ hướng cho chị em tính tiết kiệm, thông qua mô hình, mỗi hội viên còn là tấm gương sáng để con cháu trong gia đình học tập tinh thần tương thân, tương ái”. Cô Hải cũng là một trong những hội viên được hỗ trợ vay vốn NHCSXH để phát triển kinh tế gia đình. Theo cô Hải, trước đây, cô nhận may vá nhỏ lẻ nên thu nhập không cao. Kể từ khi được Hội hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ NHCSXH cô đầu tư mở quán cà phê tại nhà, thu nhập mỗi ngày khoảng 200.000 đồng.  

Bên cạnh công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN phường Hưng Lợi luôn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, triển khai hiệu quả các đề án, phong trào thi đua qua các mô hình, câu lạc bộ (CLB), như: CLB “5 không, 3 sạch”; CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; mô hình “Vận động hội viên phụ nữ trồng rau sạch”; mô hình “Quán cà phê pháp luật”...

Bằng việc xây dựng những mô hình, việc làm thiết thực, phù hợp, Hội LHPN phường Hưng Lợi phát huy tốt vai trò điểm tựa, góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền; từng bước đẩy mạnh hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết