23/12/2010 - 22:27

Thi công cầu Đầu Sấu làm hư hỏng nhà dân

Vì sao chưa bồi thường thiệt hại ?

Năm 2008, cầu Đầu Sấu (nằm trên quốc lộ 1A, thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được triển khai thực hiện, do Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc thi công. Đây là công trình thuộc Dự án khôi phục các cầu trên quốc lộ 1A, nhằm mở rộng tuyến giao thông huyết mạch Cần Thơ - Cà Mau, góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL… Khi công trình ép cọc, đã làm nứt tường, sụp lún, nghiêng nhà của ông Lê Xuân Hiệp (ở khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết, khiến gia đình ông Hiệp rất bức xúc.

Ngày 21-3-2003, Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng Dự án khôi phục các cầu trên quốc lộ 1A giai đoạn 3 (từ Cần Thơ đến Cà Mau), do Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư. Quá trình thi công ép cọc tại công trình cầu Đầu Sấu thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, 6 hộ dân bị thiệt hại nhà cửa như: nứt tường, sụp lún nền, nhà bị nghiêng... đều được thỏa thuận bồi thường, khắc phục hậu quả xong. Riêng căn nhà của ông Lê Xuân Hiệp cũng ảnh hưởng tương tự, gia đình ông đã phản ánh trực tiếp với UBND phường Hưng Lợi, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (HĐBTHT&TĐC) quốc lộ 1..., nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Lê Xuân Hiệp chỉ những vết nứt ở cửa.      

Gia đình ông Lê Xuân Hiệp xây dựng căn nhà kiên cố (1 trệt, 1 lầu) cạnh cầu Đầu Sấu hơn 10 năm nay. Năm 2005, phần sân và tường rào nhà ông Hiệp (18m2) bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng cầu Đầu Sấu. HĐBTHT&TĐC quốc lộ 1 bồi thường cho gia đình ông Hiệp 43,3 triệu đồng phần diện tích đất bị ảnh hưởng. Phần còn lại diện tích nhà của ông Hiệp là 97m2 (chưa kể lầu), gia đình ông Hiệp tiếp tục sử dụng cho đến nay. Tuy nhiên, trong lúc nhà thầu ép cọc thi công cầu Đầu Sấu đã làm nhà ông Hiệp bị hư hỏng nặng. Ông Hiệp bức xúc nói: “Cuối năm 2009, quá trình thi công ép cọc cầu Đầu Sấu, đã làm nứt tường, cửa và làm căn nhà tôi bị nghiêng đều từ trước ra sau, rất nguy hiểm. Vì lo sợ nên tôi lập tức trình báo chính quyền địa phương và HĐBTHT&TĐC quốc lộ 1. Sau đó, đoàn khảo sát của thành phố kết hợp với nhà thầu và chính quyền địa phương đến kiểm tra, chụp ảnh hiện trường nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi đề nghị ngành chức năng TP Cần Thơ yêu cầu nhà thầu sớm khắc phục sửa chữa phần hư hỏng và cân bằng độ nghiêng căn nhà cho gia đình tôi”.

Tại cuộc họp ngày 1-12-2010 giữa hộ ông Lê Xuân Hiệp với HĐBTHT&TĐC quốc lộ 1, nhà thầu, Công ty phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều và UBND phường Hưng Lợi, ông Ngô Quốc Cường, Trợ lý Giám đốc Công trường thi công cầu Đầu Sấu, thống nhất thuê cơ quan giám định mức độ thiệt hại nhà của ông Hiệp để có hướng giải quyết. Ông Lê Xuân Hiệp cho rằng: “Tại cuộc họp ngày 1-12-2010, tôi yêu cầu nhà thầu sửa chữa phần hư hỏng cho gia đình, nhưng ông Ngô Quốc Cường phủ nhận hoàn toàn. Ông Cường nói, sẽ thuê Sở Xây dựng TP Cần Thơ giám định, kiểm tra thiệt hại, có thể do xe có tải trọng lớn chấn động làm nứt nhà tôi, chớ không do công trình gây ra...”.

Trao đổi với chúng tôi vấn đề này, ông Lê Anh Quan, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, cho biết: “Qua nhiều lần kết hợp với Sở GTVT TP Cần Thơ, các ban, ngành thành phố và nhà thầu kiểm tra, khảo sát, nhà ông Lê Xuân Hiệp bị nứt tường, sụp lún và có độ nghiêng rõ rệt theo mắt thường nhìn thấy do quá trình ép cọc thi công cầu Đầu Sấu là đúng. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi đề nghị Sở GTVT thành phố yêu cầu nhà thầu Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc có tránh nhiệm bồi thường cho gia đình ông Hiệp, đặc biệt là phải khẩn trương sửa chữa trước Tết Nguyên đán, để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thiệt hại bởi công trình xây dựng cầu Đầu Sấu gây ra”.

 Nhà ông Lê Xuân Hiệp xuất hiện nhiều vết nứt như thế này.

Trước sự việc này, ông Đinh Văn Thảo, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, có công văn trả lời như sau: “Căn cứ biên bản làm việc ngày 1-12-2010 giữa hộ ông Hiệp với các cơ quan có liên quan về việc giải quyết những thiệt hại nhà dân do ảnh hưởng bởi thi công cầu Đầu Sấu, trong đó có phần đơn vị thi công nhà thầu Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc, sẽ có biện pháp khắc phục các thiệt hại nhà ông Hiệp. Đề nghị ông Hiệp liên hệ trực tiếp với Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc, tại số A20, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để biết cụ thể biện pháp khắc phục thiệt hại nhà ông Hiệp”. Việc này, ông Lê Anh Quan, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi cũng trực tiếp đến trụ sở làm việc của Tổng Công ty xây Trung Quốc theo địa chỉ trên để trao đổi việc khắc phục thiệt hại về căn nhà của ông Hiệp, nhưng vẫn không liên hệ được.

Hiện nay, gia đình ông Hiệp sống trong cảnh phập phồng lo sợ, vì căn nhà bị nứt tường, sụp lún, có độ nghiêng theo mắt thường vẫn nhìn thấy rõ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào... Thiết nghĩ, ngành chức năng TP Cần Thơ, HĐBTHT&TĐC quốc lộ 1, chủ đầu tư Dự án khôi phục các cầu trên quốc lộ 1A cần sớm quan tâm, có biện pháp yêu cầu nhà thầu Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sửa chữa phần hư hỏng căn nhà của ông Lê Xuân Hiệp để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết