20/04/2020 - 08:36

Vì nhân dân phục vụ 

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, cán bộ, đảng viên khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Những việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên khu vực đã góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Cán bộ khu vực Phú Khánh thăm hỏi tình hình sản xuất của dân.

Theo đồng chí Võ Thành Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Khánh, tạo sự lan tỏa việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Các đảng viên xây dựng kế hoạch và cam kết “làm theo” Bác qua từng việc làm cụ thể để chi ủy chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát...

Việc chỉnh trang đô thị là một trong những hoạt động mà chi bộ đã lãnh đạo cán bộ vận động nhân dân thực hiện. Cán bộ khu vực đã vận động nhân dân đóng góp hơn 200 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng, cột cờ, bảng pano tuyên truyền. Bà Trần Thị Mỹ Tiên, người dân khu vực Phú Khánh, nói: “Khi các cán bộ khu vực vận động góp tiền lắp đèn chiếu sáng, cột cờ, bảng pano tuyên truyền, bà con đồng tình đóng góp để xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”.

Cán bộ khu vực đã vận động bà con đóng góp hơn 43 triệu đồng chuẩn bị lắp đèn chiếu sáng tuyến đường Mật Cật; phối hợp với phường vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để quận đầu tư xây dựng các tuyến đường qua địa bàn. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, người dân khu vực Phú Khánh, cho biết: “Nghe cán bộ phân tích việc mở đường để giao thông thuận tiện, kinh tế phát triển nên bà con đồng tình. Vì lợi ích chung, gia đình tôi đập bỏ hàng rào và hiến đất để mở đường vào bên trong nhà 2m”.

Song song đó, cán bộ khu vực cũng vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó, nhân dân đã cải tạo 54ha vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Ông Hồng Ngọc Thành, người dân khu vực Phú Khánh, nói: “Trước đây, 1.600m2 đất trồng lúa, không hiệu quả. Tôi lên liếp, trồng rau các loại, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng”.

Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể khu vực giới thiệu vay vốn, việc làm, động viên bà con chí thú làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống… 3 năm qua, khu vực vận động được 575 phần quà, trị giá hơn 137 triệu đồng tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất về trên xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 226 triệu đồng. Đồng thời, vận động 72 triệu đồng cất 2 căn nhà Đại đoàn kết; vận động 800 quyển tập tặng học sinh nghèo, cận nghèo… 3 năm qua, khu vực có 21 hộ thoát nghèo, hiện còn 2 hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Nho, người dân khu vực, chia sẻ: “Chồng tôi làm thợ hồ, con làm công nhân nên thu nhập bấp bênh không có tiền để cất lại nhà. Trước đây, gia đình sống trong căn nhà lá, cột cây xiêu vẹo sắp sập. Thật mừng khi gia đình tôi có căn nhà tường khang trang”.  

Sự quan tâm trong chỉ đạo của chi bộ, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2019 Chi bộ khu vực Phú Khánh đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Võ Thành Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Khánh, cho biết: “Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ khu vực đã đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Những việc liên quan đến dân đều đưa ra bàn bạc, công khai rõ ràng, nên được bà con đồng tình ủng hộ”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết