06/05/2019 - 11:42

Vì nhân dân phục vụ 

Thời gian qua, Chi bộ khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn, đã tích cực vận động nhân dân nâng cấp đường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường… Nỗ lực đó đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Nhiều hộ dân ở khu vực Thới Thuận chuyển đổi mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: THANH THY

Nhiều hộ dân ở khu vực Thới Thuận chuyển đổi mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: THANH THY

Những ngày này, người dân khu vực Thới Thuận chuẩn bị thu hoạch mè. Anh Phùng Văn Hiệp phấn khởi nói: "Nhờ cán bộ vận động chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá hơn". Anh Hiệp kể, trước đây với 2,5ha đất thuê, gia đình anh trồng 3 vụ lúa, nhưng không có lãi. Nghe cán bộ vận động chuyển những vùng đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, anh quyết định chuyển sang trồng mè ở vụ xuân hè. Anh Hiệp cho biết: "Trồng mè ít tốn công chăm sóc. Xen vụ mè giữa 2 vụ lúa làm cho đất màu mỡ, nhẹ chi phí cho vụ lúa sau mà năng suất cao. Nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất, năm 2018, thu nhập gia đình tôi khoảng 110 triệu đồng".

Việc chuyển đổi sản xuất 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa 1 vụ mè được bà con đồng tình hưởng ứng. Năm 2018, khu vực có 22ha sản xuất mè; năm nay tăng lên 25ha. Trong đó, một số cán bộ khu vực tích cực cùng thực hiện với dân. Điển hình như ông Trần Văn Thòn, Chi hội Trưởng Hội Cựu chiến binh khu vực, đã chuyển 6.000m2 trồng 3 vụ lúa sang trồng 2 vụ lúa 1 vụ mè, cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Thòn chia sẻ: "Mình cũng tham gia thì việc vận động bà con làm theo sẽ thuận lợi hơn. Trồng mè vụ xuân hè lời 3 triệu đồng/công trong khi trồng lúa lời 1 triệu đồng/công nên bà con phấn khởi lắm".

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thuận, học Bác làm những việc có lợi cho dân, trong những năm qua, cán bộ khu vực đẩy mạnh vận động xã hội hóa huy động sức dân chỉnh trang đô thị. Điển hình như tuyến đường từ rạch Chùm Hồi dài 850m được bê tông khang trang nhờ vào sự đóng góp của bà con với trị giá 170 triệu đồng và 367 ngày công lao động. Chị Nguyễn Thị Tám, người dân ở khu vực nói: "Trước đây, tuyến đường này mưa xuống sình lầy, nước thủy triều ngập sâu nên đi lại rất khó khăn. Cán bộ khu vực tổ chức họp dân, vận động bà con cùng nhau góp tiền mua vật tư và bỏ ngày công lao động nâng cấp đường cao ráo, sạch đẹp". Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 15 triệu đồng đổ đá tuyến đường rạch Sang Trắng dài 60m, giúp việc đi lại dễ dàng. Hiện nay, cán bộ khu vực đang vận động bà con đóng góp khoảng 175 triệu đồng chuẩn bị nâng cấp tuyến đường thuộc khu tái định cư rạch Chùm Hồi.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể khu vực có những hành động thiết thực chăm lo cho đời sống người dân, như: giới thiệu vay vốn, động viên bà con chí thú làm ăn… Hằng năm, khu vực vận động nhiều phần quà, gạo, tập hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Riêng  năm 2018, cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà trị giá 10 triệu đồng. Bà Nguyễn Ngọc Dung, 60 tuổi, bộc bạch: "Căn nhà lúc trước của tôi mái tôn cũ, thấp nên mưa lớn bị dột, ngập gây khó khăn cho sinh hoạt gia đình. Thật mừng khi cán bộ khu vực vận động sửa nhà, thường xuyên tặng quà, gạo". Nhờ tập trung nhiều giải pháp, năm 2018 khu vực có 2 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo.

"Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả hơn. Trong đó, tập trung chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu vực ngày càng phát triển, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giữ vững phường Phước Thới đạt văn minh đô thị"- đồng chí Nguyễn Văn Tấn xác định.

THANH THY

Chia sẻ bài viết