25/11/2021 - 14:46

Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững 

TTH -

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phường Ba Láng, quận Cái Răng, vừa vận dụng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, vừa đẩy mạnh vận động xã hội hóa để kịp thời chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Với những nỗ lực không ngừng, phường quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, không bỏ ai lại phía sau.     

Các hội, đoàn thể phường tăng cường phối hợp hỗ trợ vốn, giúp người dân phát triển mô hình trồng rau màu, tăng thu nhập. 

Cùng cán bộ Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 3, chúng tôi đến thăm nhà ông Trương Văn Thưa, 95 tuổi. Ông Thưa thuộc diện bảo trợ xã hội gặp khó khăn về nhà ở, vừa được phường vận động Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ xây tặng nhà Ðại đoàn kết. Ông Thưa và vợ bị tai biến và đang sống với con trai út Trương Văn Non, hơn 40 tuổi, thường xuyên đau ốm, sức khỏe suy yếu nên không thể làm việc nặng. Cả nhà 3 người bệnh tật, chi tiêu hằng ngày nhờ tiền trợ cấp xã hội trên 1 triệu đồng/tháng và thu nhập từ kệ tạp hóa nhỏ tại nhà. Anh Non bày tỏ: “Căn nhà cũ kỹ, hư dột lâu nay mà cha con tôi không có tiền sửa chữa. Nhờ địa phương vận động nhà hảo tâm tặng căn nhà kín đáo, cả nhà ai cũng mừng”. Hai con trai lớn của ông Thưa là anh Trương Văn Hiệp, diện hộ nghèo, được tặng nhà Ðại đoàn kết năm 2019 và anh Trương Văn Sen, diện thương binh, được tặng nhà tình nghĩa năm 2020. Ông Ðỗ Văn Ngon, Trưởng Ban CTMT khu vực 3, cho biết: Bên cạnh thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ các đối tượng, khu vực duy trì mô hình làm phao để câu cá tại các khu du lịch, tạo việc làm tại chỗ cho 25 người, thu nhập từ 70.000 đồng/ngày.    

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Ðào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, Hội đang quản lý trên 8,7 tỉ đồng, giúp 335 lượt chị em vay mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ. Hội duy trì các mô hình phát triển kinh tế; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 7 chị; giới thiệu 21 chị được hỗ trợ khởi nghiệp, số tiền 50 triệu đồng... Hội Nông dân phường hiện quản lý hội viên vay trên 8 tỉ đồng; hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp nhu cầu thị trường tiêu thụ.

Năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Ba Láng vận động trên 90 triệu đồng; Mặt trận phường phối hợp vận động cất mới và sửa chữa 5 căn nhà cho hộ gặp khó khăn về nhà ở, trị giá trên 142 triệu đồng. Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Mặt trận và các ngành, đoàn thể phường phối hợp vận động các nhà hảo tâm 3.134 phần quà  trị giá trên 549,79 triệu đồng và 6 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, những trường hợp bị ảnh hưởng dịch, bệnh. Chính phủ hỗ trợ 17,085 tấn gạo cấp phát cho 1.139 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận và Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng. Ngoài ra, phường chủ động thành lập 5 tổ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 5 khu vực. Mỗi tổ tranh thủ vận động gạo, các nhu yếu phẩm để chia sẻ, giúp bà con trong khu vực. Kết quả, đến nay, toàn phường vận động gạo, mì, nhu yếu phẩm trị giá gần 200 triệu đồng.

Ðầu năm 2021, phường còn 1 hộ nghèo (tỷ lệ 0,06%), 72 hộ cận nghèo; đang triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2021 và giai đoạn 2022-2025 theo chuẩn nghèo mới. Theo ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Ba Láng, năm 2022, các hội, đoàn thể phường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Phường tiếp tục tổ chức các hoạt động Vì người nghèo và an sinh xã hội, Tháng cao điểm vì người nghèo, Tết vì người nghèo năm 2022 và vận động Quỹ vì người nghèo. Tiếp tục khảo sát hộ gặp khó khăn về nhà ở; quan tâm thăm hỏi hộ có người ốm đau, hỗ trợ hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo hiếu học...

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG 

Chia sẻ bài viết