26/03/2014 - 13:59

VFF có chủ tịch mới

Sau hơn 13 năm bóng đá Việt Nam có giải đấu được gọi là chuyên nghiệp thì cũng ngần ấy năm "sóng gió" nổi lên đẩy "con thuyền" Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chòng chành vô phương hướng. "Con thuyền" ấy mang sứ mệnh giúp nâng tầm vị thế bóng đá Việt. Thế mà giờ đây nhìn lại, bóng đá Việt chẳng những không tiến mà còn lùi (đội tuyển Việt Nam đứng trong tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA cuối thập niên 1990 và tụt xuống hạng 125 vào tháng 3-2014). Trong giai đoạn này, VFF đã trải qua 6 nhiệm kỳ với người đứng đầu là người nhà nước và niềm tin của công chúng vào tổ chức này ngày càng mất đi.

Rõ nhất là sự ra đời của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đảm nhận điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp. Thế nên, việc ông Lê Hùng Dũng, một doanh nhân, đắc cử chủ tịch VFF vào hôm 25-3 là sự kiện đáng mừng, vì VFF đã có sự thay đổi.

Nhiều người cho rằng doanh nhân sẽ không thể hiểu sâu về bóng đá, nhất là bóng đá Việt có nhiều ngõ ngách. Tuy nhiên, có người hiểu rõ bóng đá Việt trong lòng bàn tay như ông Lê Thế Thọ từng giữ chức Phó Chủ tịch chuyên môn của VFF nhiệm kỳ V, nhưng vẫn phải "bó tay" trước những vấn đề của bóng đá. Ông Thọ đã phải từ chức khi chưa hết một năm tại nhiệm. Cũng có người hoài nghi doanh nhân làm bóng đá vì lợi ích, danh tiếng riêng. Có thể như vậy, nhưng điều quan trọng là họ có giúp được bóng đá Việt đi lên hay không. VFF đã qua nhiều đời chủ tịch là người nhà nước đưa sang. Người tâm huyết với bóng đá thì sớm chia tay vì "bộ máy lãnh đạo VFF không theo kịp sự phát triển của xã hội", như lời ông Mai Liêm Trực, nguyên chủ tịch VFF nhiệm kỳ 4. Còn người làm chủ tịch VFF lâu nhất, quá thời gian 2 nhiệm kỳ là ông Nguyễn Trọng Hỷ, người tiền nhiệm của ông Dũng, đã mang lại cho bóng đá nước nhà những gì thì đã rõ.

Có thể còn những băn khoăn về tân chủ tịch VFF bởi ông Lê Hùng Dũng từng làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) để rồi đến nay thành phố này vắng đội bóng đại diện ở V.League. Thế nhưng với kinh nghiệm và tính quyết đoán của một doanh nhân, hy vọng ông Dũng sẽ có ích cho VFF khi mà tổ chức này đang cần sự quyết liệt, mạnh tay, kịp thời để chấn hưng nền bóng đá. Ít ra ông Dũng sẽ không làm tàng tàng như những người tiền nhiệm!

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết