02/10/2022 - 17:58

Vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang đô thị 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Long, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là huy động sức dân để xây dựng hạ tầng khu dân cư, hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khu vực không ngừng nâng cao.

Nhiều tuyến đường ở khu vực Thới Long được nâng cấp khang trang. 

Trong số những công trình cán bộ, đảng viên khu vực đã huy động sức dân thực hiện, có đoạn đường từ rạch Lý Bình đến cầu Tình thương và đoạn từ cầu Tình thương đến Trường Tiểu học Thới An Ðông, tổng trị giá xây dựng 170 triệu đồng và 200 ngày công lao động. Cán bộ, đảng viên khu vực cũng đã phối hợp vận động bà con nhân dân đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu Tình thương; vận động nhà hảo tâm góp 60 triệu đồng làm đường dẫn cầu Trà Nóc 2 và giặm vá các tuyến đường bị xuống cấp với chi phí khoảng 15 triệu đồng. Ông Lê Văn Chúng ở khu vực Thới Long, nói: “Bà con đồng tình đóng góp tiền, ngày công lao động nâng cấp đường. Ðường mở rộng, sạch đẹp lưu thông thuận tiện, an toàn, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư”. Còn ông Lê Thành Cao ở khu vực Thới Long, chia sẻ: “Nhờ cán bộ phường, khu vực vận động bắc cầu Tình thương, bà con qua lại thuận tiện, không phải đi đường vòng rất xa. Người dân khu vực vui mừng khi đường được nâng cấp cao ráo, sạch đẹp”.

Song song đó, cán bộ, đảng viên khu vực còn phối hợp vận động xã hội hóa 75 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng, cột cờ tuyến đường Thới Long - Thới Hòa. Anh Phạm Kỳ Phục, người dân khu vực Thới Long, phấn khởi nói: “Các cán bộ phường, khu vực quan tâm giải quyết những nhu cầu của dân. Trước đây, không có đèn đường, bà con lo lắng khi có việc phải đi lại ban đêm. Do vậy, khi cán bộ vận động lắp đèn đường, ai cũng đồng tình đóng góp. Các hộ cũng thống nhất lắp cột cờ để treo cờ đồng bộ trong dịp lễ, Tết, tạo cảnh quan đẹp”.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Long, Chi bộ quán triệt cho cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực. Một trong những việc cán bộ, đảng viên khu vực Thới Long đã thực hiện là giới thiệu để người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh; động viên bà con chí thú làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống; chuyển đổi mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao... Hiện nay, khu vực đã xây dựng được 1 tổ hợp tác trồng nấm rơm, với 18 thành viên; 1 tổ hợp tác hoa kiểng, với 10 thành viên. Chị Công Thị Bảo Vân cho biết: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền mua phụ kiện làm móng, uốn tóc… Tôi có thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng, phụ ông xã làm công nhân nuôi 2 con
ăn học”.

Công tác vận động xã hội hóa để chăm lo cho dân luôn được cán bộ, đảng viên khu vực chú trọng thực hiện. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, đảng viên khu vực đã vận động 600 phần gạo, nhu yếu phẩm (trị giá 300.000 đồng/phần) hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ðồng thời, vận động được 2.000 quyển tập, 5 chiếc xe đạp, mua 10 thẻ bảo hiểm y tế tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, khu vực còn 7 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo.

Ðồng chí Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Long, cho biết: “Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; vận động người dân đóng góp xây dựng, chỉnh trang đô thị; giữ gìn an ninh trật tự; huy động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…”.

Chia sẻ bài viết