14/02/2022 - 07:02

Vận động nhân dân làm theo gương Bác 

Chi bộ khu vực Bình Thuận, phường Trường Lạc, quận Ô Môn phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Chi bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; nhiều tuyến giao thông được bê tông khang trang; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao...

Cán bộ khu vực Bình Thuận (bên trái) thăm mô hình kinh tế của nhân dân.

Cán bộ khu vực Bình Thuận (bên trái) thăm mô hình kinh tế của nhân dân.

Tuyến giao thông Bình An cũ được bê tông hóa thẳng tắp trong niềm vui của người dân khu vực Bình Thuận. Theo đồng chí Nguyễn Văn Xu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Thuận, tuyến giao thông này dài 1.124m đi qua khu vực Bình Hòa và Bình Thuận. Cán bộ phường và 2 khu vực đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu mở rộng ra 4m để quận đầu tư xây dựng cầu, đường. Trong đó, nhân dân khu vực Bình Thuận đồng thuận hiến đất dài 800m. Chị Dương Thị Phương ở khu vực Bình Thuận, nói: “Trước đây, tuyến đường này rộng khoảng 2m, mưa xuống hay thủy triều dâng cao bị sình lầy, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con xung quanh và gia đình tôi đồng tình hiến đất, hoa màu để mở đường rộng rãi, đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng”. Năm 2021, cán bộ khu vực Bình Thuận vận động xã hội hóa gần 500 triệu đồng giặm vá, nâng cấp đường, bắc cầu phục vụ lưu thông của nhân dân an toàn.

Một trong những việc Chi bộ khu vực Bình Thuận tập trung thực hiện là vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, kém hiệu quả; chuyển từ trồng 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa và 1 vụ màu... Đồng thời, phối hợp chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, giới thiệu cho bà con vay vốn đầu tư sản xuất. Trước đây, gia đình ông Lê Văn Thuận có hơn 16.000m2 đất trồng lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Qua các cuộc họp, nghe cán bộ phường, khu vực vận động chuyển đổi sản xuất, gia đình ông chuyển từ trồng lúa sang làm vườn. Ông Thuận cho biết: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có vốn lên bờ trồng 1.000 cây mít, 150 cây sầu riêng. Mít mới có trái chiếng, cho thu nhập khoảng 40 triệu đồng, hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần làm lúa”.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được cán bộ khu vực Bình Thuận chú trọng thực hiện. Điển hình như dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cán bộ khu vực vận động xã hội hóa 30 phần quà, 100kg gạo hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, cán bộ khu vực vận động 400kg gạo hỗ trợ người dân. Bà Nguyễn Thị Che ở khu vực Bình Thuận, xúc động nói: “Tôi sống một mình, các con có gia đình riêng, cuộc sống khó khăn. Tôi rất mừng khi được cán bộ khu vực thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm… giúp tôi không bị thiếu ăn”. Song song đó, cán bộ khu vực Bình Thuận quan tâm động viên và vận động xã hội hóa 3 triệu đồng tặng quà, giúp 5 thanh niên của khu vực an tâm hơn trước khi lên đường nhập ngũ. Thanh niên Lê Văn Trọng chia sẻ: “Qua tuyên truyền của cán bộ khu vực, tôi thấy mình là thanh niên, phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Môi trường quân đội sẽ giúp tôi rèn luyện, trưởng thành hơn”. Còn anh Lê Văn Thanh Sang (cha của Trọng) nói: “Gia đình phấn khởi khi cán bộ khu vực đến động viên, tặng quà. Vợ chồng tôi sẽ sắp xếp công việc buôn bán để con an tâm lên đường nhập ngũ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Xu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Thuận, cho biết: “Chi bộ sẽ tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chăm lo đời sống nhân dân; tiếp tục vận động nhân dân nâng cấp các tuyến giao thông xuống cấp; vận động người dân phát triển kinh tế gia đình; quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu hằng năm, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khu dân cư ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết