01/04/2019 - 11:16

Vận động nhân dân làm theo gương Bác 

Thiết thực làm theo gương Bác, Ðảng bộ bộ phận khu vực 5 (phường An Thới, quận Bình Thủy), nỗ lực thực hiện chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần xây dựng đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, riêng năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðảng bộ cũng là một trong những tập thể tiêu biểu được Thành ủy Cần Thơ tuyên dương, khen thưởng qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2016-2018”.

Khởi công nâng cấp hẻm 25/3 đường Đồng Văn Cống.

Những ngày cuối tháng 3, dự lễ khởi công công trình nâng cấp hẻm 25/3 đường Đồng Văn Cống (khu vực 5, phường An Thới), chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà con nơi đây. Chị Lê Thị Như Ngọc, một người dân trong hẻm 25/3, cho biết: “Trước đây, tuyến hẻm xuống cấp, trời mưa là nước ứ đọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Trước khi nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực họp dân nêu mục đích rõ ràng, bàn bạc phương thức thực hiện và kêu gọi bà con đóng góp tiền làm hẻm”.

Ngoài việc vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp tiền, cán bộ khu vực còn vận động dân hiến đất mở rộng hẻm 25/3 ra 4m. Anh Trần Minh Phương chia sẻ: “Hẻm rộng 2m nên 2 xe qua lại khó khăn. Nghe các cán bộ khu vực vận động, phân tích, thấy lợi ích chung nên tôi đồng tình hiến đất thêm bề ngang 2m để mở rộng hẻm, phục vụ việc đi lại dễ dàng và làm cho khu dân cư mình khang trang hơn”.

Hẻm 179 dài 120m, rộng 4m được nâng cấp vào năm 2018. Chị Nguyễn Thị Mỹ Thuật, một người dân sống ở đầu hẻm, cho biết: “Trước đây, mặt hẻm xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại. Cán bộ khu vực tổ chức họp dân kêu gọi bà con đóng góp nâng cấp hẻm. Bà con đã đồng tình góp 200 triệu đồng làm tuyến hẻm khang trang, sạch đẹp như bây giờ…”.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ khu vực 5 vận động xã hội hóa 348 triệu đồng nâng cấp hẻm. Trước đó, năm 2018, cán bộ khu vực cũng vận động hơn 896 triệu đồng nâng cấp 3 hẻm với chiều dài hơn 1.000m. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động bà con đóng góp lắp đặt 30 cột cờ trị giá 27 triệu đồng, sửa chữa nhà thông tin khu vực hơn 10 triệu đồng. Chị Trần Ánh Hoa, người dân khu vực 5, nói: “Cán bộ khu vực họp dân vận động bà con rất đóng góp lắp đặt mới các cột cờ. Giờ mỗi khi lễ, Tết, cờ được các cán bộ khu vực cử người treo đồng bộ, một hàng thẳng tắp, trông rất đẹp”.

Vào dịp Tết Nguyên đán 2019, các cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ 28 phần quà, 410kg gạo và hơn 49 triệu đồng cho những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài ra, trong năm 2018, các cán bộ khu vực vận động 1.200 quyển tập tặng học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực; vận động tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi với trị giá hơn 19 triệu đồng… Ông Nguyễn Thành Long, người dân khu vực 5, bộc bạch: “Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ khu vực mà cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Gia đình tôi còn được phường hỗ trợ nâng cấp nền nhà cao ráo không bị nước ngập. Cán bộ thường xuyên động viên gia đình tôi tích cực làm ăn vươn lên thoát nghèo”.  

Theo đồng chí Hoàng Vinh Quang, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, noi theo gương Bác,  cán bộ, đảng viên luôn xông xáo đi đầu và vận động bà con làm theo, cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. “Phát huy thành tích ấy, thời gian tới, Đảng bộ bộ phận tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư văn minh, nỗ lực xây dựng Đảng bộ bộ phận khu vực 5 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”-đồng chí Hoàng Vinh Quang nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết