29/03/2021 - 09:35

Vận động nhân dân làm theo Bác 

Chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân là những việc làm thường xuyên, thiết thực mà Ðảng ủy Ðảng bộ bộ phận khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện trong thời gian qua. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Cán bộ khu vực 2 (bên trái) thăm hỏi đời sống người dân.

Cán bộ khu vực 2 (bên trái) thăm hỏi đời sống người dân.

Hẻm 17, khu vực 2 được nâng cấp khang trang trong sự phấn khởi của nhân dân. Bà Lê Thị Hiệp, người dân sống trong hẻm, nói: “Trước đây, hẻm rộng 4m. Cặp bên là mương rộng 3m, nhưng bồi lắng, nước không lối thoát, cỏ mọc ảnh hưởng cảnh quan, môi trường. Nhờ cán bộ khu vực vận động, bà con đóng góp đặt cống, lấp mương, mở rộng hẻm ra 7m. Giờ đây, hẻm được bê tông sạch đẹp, bà con mừng lắm”. Theo đồng chí Nguyễn Gia Phượng, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 2, hẻm 17 dài 300m được đặt cống, lấp mương và bê tông mặt hẻm với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Tuy nhiên, do đời sống người dân còn khó khăn nên cán bộ khu vực chia ra làm nhiều lần thực hiện nâng cấp hẻm. Những hộ khó khăn được cán bộ khu vực vận động xã hội hóa hỗ trợ. Tính chung, hơn 2 năm qua, cán bộ khu vực 2 đã vận động xã hội hóa khoảng 3 tỉ đồng nâng cấp 8 hẻm.

Theo đồng chí Nguyễn Gia Phượng, Ðảng bộ quán triệt cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ðồng thời, xem đây là sinh hoạt thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của khu vực. Cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm phù hợp với nhiệm vụ cá nhân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, đảng viên khu vực đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc vận động chăm lo đời sống nhân dân. Ðiển hình như dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ khu vực đã vận động xã hội hóa được 115 phần quà, với tổng trị giá hơn 26 triệu đồng và 800kg gạo tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ khu vực còn giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 6 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, sinh viên có điều kiện học tập. Ðồng thời, phối hợp với Mặt trận phường, các cơ quan liên quan xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà Ðại đoàn kết, nhà Tình đồng đội.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ, năm 2020, khu vực giảm 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Anh Lương Quang Vinh chia sẻ: “Vợ tôi bán sữa đậu nành lời từ 80.000-100.000 đồng/ngày. Tôi bán vé số dạo, bánh đa, phụ vợ lo cho 1 đứa con học đại học và đứa con bị bệnh bại não từ nhỏ. Cuộc sống khó khăn, căn nhà bị dột khi mưa lớn hoặc bị ngập khi thủy triều dâng cao, không có tiền sửa lại. Tôi rất mừng khi được cán bộ phường, khu vực hỗ trợ sửa nhà và thường xuyên tặng quà, giúp gia đình giảm bớt khó khăn”. Còn chị Nguyễn Thị Út cho biết: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện mua thêm nhiều loại trái cây và xe ép nước mía bán, thu nhập trung bình mỗi ngày từ 200.000-300.000 đồng. Cuộc sống giờ đỡ vất vả hơn, vợ chồng tôi có điều kiện lo cho 2 con ăn học tốt”.

Theo đồng chí Nguyễn Gia Phượng, thời gian tới, Ðảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tập trung chăm lo đời sống các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động nâng cấp các hẻm xuống cấp; xây dựng cột cờ ở các tuyến đường mới mở và được nâng cấp; vận động người dân thực hiện đạt các chỉ tiêu hằng năm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khu dân cư văn minh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết