11/03/2019 - 09:25

Vận động nhân dân làm theo Bác 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực Bình Yên (phường Trường Lạc, quận Ô Môn) nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vận động nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh đô thị,… Những việc làm thiết thực đã góp phần xây dựng khu vực văn hóa, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tuyến đường Trà Dệt được bê tông khang trang phục vụ đi lại của bà con dễ dàng.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Sang, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Yên, một trong những việc chi bộ tập trung thực hiện là vận động nhân dân xây dựng đô thị. Điển hình như tuyến đường Trà Dệt dài hơn 1.800 mét bị xuống cấp, cán bộ (CB) khu vực đã vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, cây để quận đầu tư bê tông mở rộng 4 mét. Anh Mao Văn Tính, người dân khu vực nói: "Trước đây, tuyến đường đổ đá bụi, rộng khoảng 1 mét, đi lại khó khăn. Nghe CB khu vực phân tích hợp lý, tôi hiến đất, phá bỏ hàng rào bê tông dài 48 mét trị giá khoảng 20 triệu đồng để mở rộng đường". Năm 2018, CB khu vực còn vận động bà con đóng góp đổ đá bụi các tuyến đường xuống cấp, với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Khi tuyến đường Trà Dệt được bê tông, CB khu vực vận động nhân dân trồng hoa kiểng, lắp đặt mới 32 cột cờ với tổng trị giá 6 triệu đồng...

Cán bộ khu vực còn vận động bà con cải tạo vườn tạp, kém hiệu quả trồng những loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao. Vườn mận hồng đào đá của gia đình ông Nguyễn Văn Cầu đang xanh tốt. Theo ông Cầu, hơn 7.000m2 đất vườn trồng cam mật hiệu quả kinh tế không cao. Được CB phường, khu vực tuyên truyền, gia đình ông quyết định đầu tư trồng mận. Nhờ chịu khó chăm sóc, trùm lưới vườn mận nên giảm chi phí, không sử dụng thuốc trừ sâu, cho năng suất cao, an toàn cho người tiêu dùng. Năm 2018, vườn mận cho thu nhập ggần 200 triệu đồng. Ông Cầu cho biết: "Trồng mận phải chịu khó, nắm vững kỹ thuật mới thành công nhưng bù lại lợi nhuận khá cao".

Trong quá trình vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình, vai trò tiên phong của CB được phát huy. Nổi bật như ông Đào Ngọc Chúc, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực Bình Yên cùng người thân hợp tác đầu tư sản xuất ươm cá tra giống, thu lợi nhuận hơn 1 tỉ đồng. Ông Chúc cho biết: "Mình phải gương mẫu mới vận động được bà con hưởng ứng theo. Hiệu quả kinh tế của gia đình mình không cao thì khó thuyết phục bà con lắm". CB khu vực còn vận động bà con tham gia Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Yên. Anh Lý Nho, người dân khu vực Bình Yên, nói: "Nhờ tham gia làm ăn tập thể, bà con có nhiều lợi ích trong các khâu sản xuất: bơm nước, sạ, cắt đồng loạt… nên chi phí sản xuất giảm, thu nhập cao hơn làm ăn riêng lẻ".

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được chi bộ chú trọng thực hiện. Riêng năm 2018, CB khu vực vận động 260 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng) tặng những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 200 quyển tập và 2 triệu đồng chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm xây dựng 3 căn nhà tình thương trị giá khoảng 40 triệu đồng, giới thiệu bà con vay vốn ngân hàng khoảng 3 tỉ đồng để chăn nuôi, buôn bán, học tập… Nhờ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, năm qua khu vực giảm 3 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Sang, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Yên, học Bác, CB, đảng viên luôn xông xáo đi đầu và vận động bà con cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. "Chi bộ khu vực tiếp tục phát huy vai trò của CB, đảng viên trong chăm lo đời sống nhân dân, nỗ lực xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao"- đồng chí Nguyễn Minh Sang cho biết.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết