14/06/2022 - 10:42

Vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để nâng cấp, mở rộng lộ giao thông 

Sau thời gian thi công, công trình nâng cấp, mở rộng tuyến lộ hậu Tân Thạnh Tây nằm trên địa bàn phường Ba Láng, quận Cái Răng, vừa hoàn thành. Mặt lộ rộng 20m, được láng nhựa. Công trình được thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm - nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc; Nhà nước đầu tư mặt cứng, láng nhựa. Tháng 5-2022, Đảng ủy, UBND phường Ba Láng, quận Cái Răng, tiếp tục triển khai thi công công trình nâng cấp, mở rộng lộ giao thông nông thôn (GTNT) tuyến Rạch Bàng, thuộc khu vực 5, phường Ba Láng. Toàn tuyến có chiều dài 1.840m, mặt lộ rộng 4m, tổng mức đầu tư 8,2 tỉ đồng, trong đó nhân dân hiến đất, hoa màu và vật kiến trúc, Nhà nước làm mặt cứng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong 180 ngày.

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến lộ GTNT Rạch Bàng đang thi công phần taluy.

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến lộ GTNT Rạch Bàng đang thi công phần taluy.

Theo người dân khu vực 5, phường Ba Láng, trước đây, mặt lộ tuyến GTNT Rạch Bàng rộng 2m, qua thời gian sử dụng, tuyến lộ đã xuống cấp, lưu thông khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hải ở khu vực 5, phường Ba Láng, cho biết: "Được Nhà nước triển khai mở rộng tuyến lộ, người dân rất phấn khởi và sẵn sàng hiến đất, hoa màu vật kiến trúc để đơn vị thi công thực hiện đúng kế hoạch đề ra".

Trên địa bàn phường hiện còn một số tuyến lộ GTNT cần được nâng cấp, mở rộng, đã được phê duyệt và ghi vốn cho giai đoạn 2021-2025, phường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện… Bà Trần Thị Thúy Linh, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, quận Cái Răng, cho biết: "Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, HĐND, UBND phường xin chủ trương và đã được phê duyệt, ghi vốn thực hiện tuyến lộ GTNT Rạch Chiếc (hai bên Rạch Chiếc), với tổng vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng, giai đoạn đầu tư 2021-2025. Bên cạnh đó, phường cũng đã đề xuất quận cho chủ trương thực hiện tiếp 3 tuyến GTNT. Các công trình này hiện phường đang chờ quận phê duyệt và ghi vốn để triển khai thực hiện, tạo điều kiện để người dân lưu thông dễ dàng, nhất là ô tô lưu thông giáp tuyến".

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết