26/03/2013 - 20:49

Vấn đề thể lực: Nói hoài, nói mãi...

Thất bại 0-1 của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Hồng Công (Trung Quốc) vào cuối tuần qua đã chấm dứt hy vọng có mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2015. Thất bại này cũng bộc lộ rõ khiếm khuyết cố hữu của đội tuyển Việt Nam: thể lực suy giảm vào cuối trận.

 Đội tuyển Việt Nam (phải) phải được nâng cao thể lực nếu muốn đạt mục tiêu vào tốp 10 châu Á. Ảnh: SONG HUY

Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu "trên chân" đối thủ Hồng Công suốt hiệp 1 và khoảng nửa đầu hiệp 2 với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng không có bàn thắng theo ý muốn. Càng về cuối trận, các cầu thủ Việt Nam không còn đảm bảo thể lực để xử lý tình huống trước sự áp sát và triển khai bóng nhanh của các cầu thủ Hồng Công. Rõ nhất là ở hàng thủ, trung vệ Gia Từ có nhiều pha bóng xử lý vụng về, để đối phương cướp bóng uy hiếp khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Tiền vệ Thành Lương thường làm chậm nhịp tấn công của đồng đội vì xử lý bóng rườm rà trong lúc thể lực không còn sung mãn. Tiền vệ trung tâm Nguyên Sa lại có nhiều tình huống để mất bóng ở khu vực giữa sân… Bàn thắng của các cầu thủ Hồng Công đến từ một pha phối hợp đá phạt rất đơn giản, các hậu vệ Việt Nam không còn đủ sức đeo bám không chiến, để tiền đạo Chan Wai Ho bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Bửu Ngọc.

Điểm yếu này của đội tuyển Việt Nam và ngay cả đội tuyển U-23 đã bị các đối thủ ở Đông Nam Á nắm rõ. HLV Datuk Rajagobal của Malaysia là người đã khiến các đội tuyểnViệt Nam phải "ôm hận" nhiều nhất tại SEA Games và AFF Cup, với lối chơi phá sức cầu thủ Việt Nam trước khi tung đòn kết liễu ở cuối trận. Một chuyên gia bóng đá nói rằng không hiểu sao ngày xưa cầu thủ Việt Nam rất to khỏe, thể lực dồi dào dù chế độ dinh dưỡng không thể so sánh với bây giờ. Nhìn lại những tấm hình thời Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Văn Rạng… ở miền Nam hay Duy Bỉnh Koóng, Nguyễn Cao Cường… ở miền Bắc có thể thấy cầu thủ xưa lực lưỡng thế nào.

Các nhà chuyên môn đã kết luận rằng trong bóng đá yếu tố kỹ thuật chỉ là một phần nhỏ, còn thể trạng, thể lực nền và tư duy chơi bóng mới là những phẩm chất quan trọng. Lâu nay, chúng ta tự "an ủi" nhau rằng "cầu thủ Việt Nam có phẩm chất kỹ thuật tốt thích hợp với lối chơi phối hợp nhỏ (!?)". Nhưng hãy nhìn các trận đấu của tuyển Việt Nam với Thái Lan và Indonesia, phải thừa nhận rằng khả năng xử lý bóng của các cầu thủ ta còn kém họ một bậc. So về thể trạng, với những đội bóng chiêu mộ cầu thủ nhập tịch như Singapore hay Philippines, cầu thủ Việt Nam thường yếu thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Nhưng ngay cả với những đội bóng thay nhau thống trị khu vực Đông Nam Á trong 10 năm trở lại đây như Singapore, Malaysia hay Thái Lan thì cũng chỉ quanh quẩn ở "vùng trũng" bóng đá thế giới, chứ chưa vươn được tới tầm châu lục.

Đội tuyển Việt Nam không vượt qua Hồng Công ở vòng loại Asian Cup 2015 không có gì bất ngờ, thậm chí giúp chúng ta nhìn lại cách làm bóng đá lâu nay. Đội tuyển trong tương lai liệu có thể cải thiện thể trạng, thể lực để bóng đá Việt Nam thật sự có đủ sức ra sân chơi châu lục? Đây mới là vấn đề cần quan tâm của các nhà làm bóng đá.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết