29/09/2015 - 15:21

Vai trò của các liên đoàn thể thao Cần Thơ còn mờ nhạt

Thành lập và đi vào hoạt động hơn 2 năm nay, nhưng đến nay Liên đoàn Bóng bàn Cần Thơ vẫn "im hơi lặng tiếng", chưa có động thái tích cực gì để cứu vãn phong trào bóng bàn Cần Thơ đang ngày càng sa sút.

Tại giải Vô địch bóng bàn toàn quốc 2015 vừa diễn ra tại Cần Thơ, đội bóng bàn Cần Thơ được thành lập rất gấp rút trong thời gian khoảng 4 ngày trước khi thi đấu. Thành phần đội tuyển chỉ gồm các tay vợt nghiệp dư được tập trung lại theo kiểu "biết mặt đặt tên", không qua thi đấu tuyển chọn. Gần đây, một vài CLB bóng bàn tự phát, tự tổ chức thi đấu với nhau nhằm duy trì phong trào môn thể thao này trên địa bàn thành phố. Liên đoàn Bóng bàn TP Cần Thơ, được thành lập theo quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vào tháng 7-2013, gần như không có vai trò trong các hoạt động này. Bởi thực tế là từ lúc ra mắt đến nay, Liên đoàn Bóng bàn không thể hoạt động vì chưa có địa điểm sinh hoạt. Điều đó khiến kế hoạch gầy dựng lại phong trào bóng bàn, tìm kiếm tài năng, tổ chức giải đấu... không thể triển khai.

Nguyễn Văn Hùng, tay vợt ngoài 40 tuổi của đội bóng bàn Cần Thơ tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2015. Ảnh: NGUYỄN MINH

Không riêng gì Liên đoàn Bóng bàn, các Liên đoàn thể thao khác như: Liên đoàn Võ Cổ truyền Cần Thơ được thành lập vào năm 2014, đến nay cũng không có hoạt động gì nổi bật, ngoại trừ việc tham gia tổ chức Giải vô địch Võ Cổ truyền TP Cần Thơ năm 2015. Thực ra, giải đấu này là Giải võ thuật truyền thống của Cần Thơ được ấn định tổ chức hằng năm, không phải là hoạt động riêng của Liên đoàn Võ Cổ truyền. Tương tự, Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn Taekwondo cũng hạn chế hoạt động, chỉ tham gia hỗ trợ thành phố tổ chức một vài giải đấu, tổ chức các kỳ thi thăng cấp, chưa mở rộng được hoạt động, hoặc có sự tác động tích cực đến phong trào thể thao.

Một số Hội thể thao tồn tại nhiều năm qua như Hội Judo Cần Thơ cũng gần như không có động thái gì, dù phong trào Judo đang ngày càng tuột dốc. Số lượng CLB Judo của toàn thành phố chỉ đếm trên đầu ngón tay, có CLB đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Cần Thơ hiện có 11 Liên đoàn và 4 Hội của các môn thể thao. Sự ra đời của các Liên đoàn, Hội thể thao này được xem là "cánh tay đắc lực" cùng với bộ môn thể thao thành phố khôi phục, phát triển thể thao phong trào và thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, hoạt động ì ạch của nhiều Liên đoàn, Hội thể thao, khiến cho mục tiêu phát triển các môn thể thao của Cần Thơ chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được.

BÍCH VÂN

Chia sẻ bài viết