Bài, ảnh: MỸ THANH
Với mong muốn tìm kiếm, nuôi dưỡng và hỗ trợ những dự án khởi nghiệp tiềm năng, đổi mới sáng tạo, có ứng dụng công nghệ, cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức thường niên từ năm 2016. Trải qua 7 năm, cuộc thi dần khẳng định uy tín, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy gia tăng số lượng doanh nghiệp chất lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, vùng và cả nước.

Thuyết trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm của Dự án CUA.vn - Nâng tầm cua Việt tại cuộc thi.
Những năm qua, cuộc thi quy tụ hơn 1.500 hồ sơ, với gần 5.000 người tham gia. Trong đó, hàng trăm dự án được trao thưởng, được tư vấn, kết nối giao thương, đầu tư vốn hiện đều phát triển và nhiều dự án/ sản phẩm được đầu tư, phát triển trên thị trường. Riêng năm 2022, Cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL do VCCI Cần Thơ phối hợp với Mạng lưới Khởi nghiệp ÐBSCL (MSN) và Quỹ Beacon Fund tổ chức. Qua đó, nhận được gần 300 hồ sơ của hơn 900 thí sinh từ 9/13 tỉnh, thành khu vực ÐBSCL.
Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, cho biết: Cuộc thi năm nay hướng đến mục tiêu lựa chọn những dự án xuất sắc, khả thi nhất trao giải thưởng và được Ban tổ chức tạo điều kiện trao đổi và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia và từ các cá nhân/ nhóm khởi nghiệp khác. Những thí sinh tham gia cuộc thi có cơ hội nhìn nhận được những khó khăn, lợi thế trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án để kịp thời điều chỉnh dự án cho phù hợp thực tế. Ðặc biệt, trong khuôn khổ cuộc thi còn diễn ra hội thảo chuyên đề “Kết nối quỹ đầu tư - Startups (doanh nghiệp khởi nghiệp), SMEs (doanh nghiệp nhỏ và vừa)”. Sự kiện thu hút đông đảo các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện trường, nhà cung cấp dịch vụ, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp… Ðây là cơ hội các thí sinh tham gia cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL năm 2022, doanh nghiệp khởi nghiệp, SMEs tiếp cận được các nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư.
Các lĩnh vực tham gia cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL 2022 gồm: nông nghiệp; biến đổi khí hậu; chế biến thực phẩm; công nghệ ứng dụng; giải pháp kinh doanh, thương mại - dịch vụ; du lịch; sản xuất công nghiệp; y tế - chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Trong đó, nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất với 133 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 45%; giải pháp kinh doanh, thương mại - dịch vụ có 83 hồ sơ, chiếm 28% và chế biến thực phẩm có 31 hồ sơ, chiếm 10%, các lĩnh vực còn lại chiếm 17%. Tính theo địa bàn, số lượng hồ sơ chủ yếu đến từ 3 tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và Bến Tre với số lượng lần lượt là 77 hồ sơ (chiếm 5,9%), 57 hồ sơ (chiếm 19%) và 55 hồ sơ (chiếm 18,5%); các tỉnh/thành còn lại chiếm 36,4%.
Qua các vòng tuyển chọn, Ban tổ chức đã chọn 10 dự án xuất sắc tham gia tranh tài tại vòng chung kết thông qua hình thức thuyết trình và phản biện trước Hội đồng Giám khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải Khuyến khích cho dự án Nghiên cứu và sản xuất thành công phân hữu cơ giải độc phèn mặn thích ứng biến đổi khí hậu và Phát triển sản phẩm lạp xưởng cá lóc; giải Ba thuộc về dự án Giải pháp khử trùng bền vững - Ứng dụng công nghệ điện hóa; giải Nhì được trao cho dự án CUA.vn - Nâng tầm cua Việt. Cuộc thi Khởi nghiệp ÐBSCL năm 2022 không có dự án đạt giải Nhất.
Dự án CUA.vn - Nâng tầm cua Việt đạt giải cao nhất cuộc thi năm nay. Anh Nguyễn Minh Hiệp, chủ dự án CUA.vn - Nâng tầm cua Việt, chia sẻ: “Ðiểm khác của dự án là vùng nuôi cua của chúng tôi có mạng lưới liên kết với các hộ nuôi nằm ở khu vực Năm Căn. Nơi đây có sông Cửa Lớn nối từ biển Ðông sang biển Tây đem một lượng nước có độ mặn ổn định quanh năm. Ðây là yếu tố quyết định chất lượng, phẩm chất cua không nơi nào sánh được. Cùng với đó, dự án còn ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất: công nghệ kiểm tra cua đầu vào, công nghệ xử lý nước… “Với dự án này, chúng tôi tạo dựng thị trường cua mới đó chính là cua lột và cua cốm. Qua đó, tạo sinh kế cho người dân và giữ gìn rừng ngập mặn bản địa dựa trên sử dụng quỹ đất một cách hiệu quả” - anh Nguyễn Minh Hiệp khẳng định.
Nhằm hỗ trợ các dự án vào vòng Chung kết cuộc thi năm nay, cũng như các dự án đạt giải các năm 2019, 2020, 2021 tiếp cận thị trường… Ban tổ chức còn bố trí khu trưng bày sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá hình sản phẩm khởi nghiệp của các startups; khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm thành lập doanh nghiệp của giới trẻ ÐBSCL. Ðây cũng là dịp để startups, đại biểu tham dự tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ mới, từ đó thúc đẩy hoạt động đầu tư và giao thương của doanh nghiệp, nhà đầu tư và startups.
Ông Nguyễn Phương Lam, nhấn mạnh: VCCI Cần Thơ mong muốn cuộc thi mở ra một giai đoạn mới, một hành trình mới thành công cho các dự án khởi nghiệp ĐBSCL. Vì vậy, ngoài những giá trị giải thưởng, những chương trình đào tạo, Ban tổ chức còn giới thiệu cho các dự án đạt giải vươn tới những cuộc thi lớn hơn, tầm cỡ hơn. Đồng thời, VCCI Cần Thơ cùng với thành viên MSN sẽ hỗ trợ, tư vấn và dành nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho các dự án đạt giải, từng bước tiến gần hơn với mục tiêu gia tăng số lượng doanh nghiệp trẻ, năng động, sáng tạo, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế ĐBSCL.