25/03/2024 - 08:23

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định về giao thông đường thủy nội địa 

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Trạm Hưng Phú, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ, thường xuyên tuyên truyền kết hợp phát tờ rơi cho các thuyền trưởng, thuyền viên, chủ phương tiện và người dân sinh sống ven các tuyến sông nắm những quy định mới có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ). Đồng thời, cho các thuyền trưởng và chủ phương tiện ký cam kết đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo quy định khi tham gia giao thông ĐTNĐ; tuân thủ các điều kiện, khả năng điều khiển phương tiện...

Lực lượng Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú kiểm tra hành chính đối với người điều khiển phương tiện trên rạch Cần Thơ.

Kiểm tra hoạt động ĐTNĐ trên tuyến rạch Cần Thơ, lực lượng Cảnh sát đường thủy Trạm Hưng Phú ghi nhận hầu hết chủ phương tiện vận chuyển hành khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng đều chấp hành tốt quy định, xuất trình đầy đủ giấy tờ có liên quan; các lái tàu và hành khách đều mặc áo phao đầy đủ. Riêng đối với tàu cho khách lưu trú qua đêm đến từ tỉnh Tiền Giang, lực lượng nhắc nhở thuyền trưởng không để áo phao cứu sinh trong khoang tàu mà phải bố trí nơi dễ nhìn, dễ lấy...

Theo Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã ra quân kiểm tra 10 bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, bến vật liệu xây dựng trên địa bàn trạm quản lý. Hầu hết người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông ĐTNĐ, xuất trình đầy đủ các giấy tờ có liên quan khi lực lượng chức năng yêu cầu. Tuy nhiên, lực lượng vẫn phát hiện và lập biên bản 3 trường hợp vi phạm lỗi trang bị không đủ thiết bị phòng cháy và chữa cháy; đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa và bến khách ngang sông hết hạn; đồng thời cho 2 trường hợp là phương tiện hoán cải không đúng theo đăng kiểm ký cam kết tự tháo dỡ. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính 166 trường hợp, phạt tiền 159 triệu đồng.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, hiện nay hoạt động của loại hình phương tiện xuồng máy đuôi tôm đã cơ bản đi vào nền nếp, đầy đủ thủ tục và trang bị các thiết bị an toàn trên phương tiện. Tới đây, Ban Chỉ huy Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú tiếp tục tập trung tuần tra, kiểm soát khép kín tuyến sông thuộc địa bàn phụ trách, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên tuyến ĐTNĐ.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

 

Chia sẻ bài viết