25/02/2021 - 21:09

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 

Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương… là những hoạt động của các cấp bộ Đoàn thành phố nhằm cụ thể phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đại diện BCH Đoàn phường Tân An, quận Ninh Kiều đến thăm hỏi, động viên thanh niên Tống Thanh Thiên.

Đại diện BCH Đoàn phường Tân An, quận Ninh Kiều đến thăm hỏi, động viên thanh niên Tống Thanh Thiên.

Năm nay, Tống Thanh Thiên, 20 tuổi, ở khu vực 6, phường Tân An, quận Ninh Kiều, tình nguyện nhập ngũ. Thanh Thiên hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic Cần Thơ. Hai năm qua, tuy bận rộn với việc học, đi làm thêm nhưng Thiên đều sắp xếp thời gian để tham gia công tác Đoàn. Hiện nay, Thanh Thiên là Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn khu vực 6. Thanh Thiên chia sẻ: “Tôi nghĩ là thanh niên thì phải hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc. Vì vậy, tôi tạm hoãn việc học để tình nguyện nhập ngũ. Bên cạnh đó, tôi luôn được sự động viên của gia đình, BCH Đoàn phường nên rất an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS”.

Anh Thái Đặng Bảo Tuấn, Bí thư Đoàn phường Tân An, cho biết, BCH Đoàn phường luôn quan tâm thanh niên trúng tuyển NVQS, nhất là các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, BCH Đoàn phường vận động thăm và tặng 6 phần quà cho các ĐVTN tình nguyện nhập ngũ. Thời gian qua, BCH Đoàn phường phối hợp tuyên truyền Luật NVQS, Luật Dân quân tự vệ; vận động ĐVTN tham gia lực lượng Dân quân tự vệ để giữ gìn an ninh trật tự, tham gia công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. Đặc biệt, BCH Đoàn phường phối hợp lực lượng Quân sự, Công an thành lập Đội Tuần tra nhân dân, với 12 thành viên. Mỗi tháng, đội tổ chức 8-10 cuộc tuần tra, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân giữ gìn trật tự đô thị…

Nhằm phát huy vai trò của ĐVTN trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, các cấp bộ Đoàn quận Ninh Kiều thường xuyên thông tin tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo Tổ quốc cho thanh thiếu nhi. Các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo; tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo thông qua cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; vận động ĐVTN tham gia thực hiện mô hình “Xã hội hóa tuần tra” và tham gia tố giác các loại tội phạm… Ngoài ra, để góp phần giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn, các đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an, Quân sự tổ chức tuần tra canh gác, tuần tra đêm. Năm qua, các Đoàn cơ sở tổ chức tuần tra hơn 67 cuộc với hơn 1.059 lượt ĐVTN tham gia. “Các cấp bộ Đoàn cũng quan tâm công tác chăm lo cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương, như: tư vấn nghề và giới thiệu việc làm, giới thiệu vào tổ chức Đoàn… Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn đã phối hợp đón 200 quân nhân xuất ngũ. Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai các kế hoạch giúp đỡ các bạn ổn định cuộc sống” - anh Đinh Quyết Thắng, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều cho biết.

Theo anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, các hoạt động phục vụ cho công tác tuyển quân năm 2021 được  BTV Thành đoàn Cần Thơ định hướng các đơn vị trực thuộc thực hiện từ cuối năm 2020. Trong đó, tuyên truyền, vận động ĐVTN và người dân nghiêm túc thực hiện Luật NVQS là hoạt động trọng tâm của các cấp bộ Đoàn. Bên cạnh đó, các quận, huyện đoàn cũng huy động các nguồn lực xã hội tặng quà cho các gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Do năm 2021 không tổ chức Hội trại tòng quân nên BTV Thành đoàn Cần Thơ đã đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, các hoạt động diễn ra theo từng xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được BTV Thành đoàn Cần Thơ quan tâm định hướng các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ thực hiện. Từ đó, các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa phong trào bằng nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo ĐVTN thành phố tham gia, nổi bật, như: Hành trình “Tuổi trẻ Cụm Sông Hậu với biển đảo quê hương”; “Tuổi trẻ Cần Thơ với mùa Xuân biên giới”; “Đội Thanh niên tự quản tham gia tuần tra, canh gác”, “Đội Tình nguyện giữ gìn trật tự giao thông”… Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ còn gắn phong trào với thực hiện tốt Cuộc vận động “Thanh niên lực lượng vũ trang tiến quân vào khoa học công nghệ”, Đoàn Thanh niên Công an thành phố cụ thể hóa phong trào trong Cuộc vận động “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của ĐVTN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, BTV Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ ĐVTN; tiếp tục duy trì và nhân rộng các hoạt động, mô hình hiệu quả trong phong trào. Bên cạnh đó, BTV Thành đoàn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, mô hình, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết