22/05/2018 - 07:33

Tuổi trẻ vì cộng đồng 

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), tuổi trẻ quận Cái Răng thực hiện 14 công trình cấp quận, với tổng trị giá trên 1,3 tỉ đồng; đăng ký hơn 300 phần việc làm theo lời Bác, đến nay, hơn 80% công trình, phần việc hoàn thành. Các công trình, phần việc tập trung hướng về lợi ích cộng đồng. Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, xây dựng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ, Quận đoàn Cái Răng tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: QUỐC THÁI
Lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ, Quận đoàn Cái Răng tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: QUỐC THÁI

Sống nghĩa tình 

Anh Nguyễn Hoài Thanh, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, chia sẻ: "Đoàn trường xây dựng nhiều mô hình, chương trình hành động vì an sinh xã hội và hướng tới lợi ích cộng đồng. Qua đó, giáo dục ĐV sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội". Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao, Đoàn trường đưa tiêu chí bình xét Chi đoàn vững mạnh phải có ít nhất 1 công trình, phần việc hướng tới lợi ích cộng đồng; mỗi ĐV tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Với gần 450 ĐV đang sinh hoạt tại 27 Chi đoàn trực thuộc, năm học 2017-2018, Đoàn trường thực hiện 42 công trình, phần việc. Tiêu biểu như, thăm và tặng quà gia cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn. Hưởng ứng các hoạt động ngày công ích, ĐV, học sinh (HS) nhiệt tình tham gia hỗ trợ trang trí, sửa chữa bàn ghế, dạy tiếng Anh, kỹ năng sống cho HS tiểu học địa bàn khó khăn. Đoàn trường tổ chức hành trình "Cần Thơ trong mắt tôi", ĐV không chỉ có cơ hội tìm hiểu về các di tích lịch sử - văn hóa, còn gặp gỡ, chia sẻ khó khăn với cảnh đời bất hạnh. Anh Hoài Thanh chia sẻ: "Chỉ sau 2 tuần triển khai, ĐV vận động 60 phần quà, với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Qua đó, lòng nhân ái, sự sẻ chia là những hình ảnh đẹp lan tỏa trong cộng đồng".

Khắc ghi lời Bác dạy, từ năm 2016 đến nay, tuổi trẻ quận Cái Răng cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng những công trình, phần việc cụ thể. Trong đó, việc định hướng, giáo dục ĐVTN sống có lý tưởng, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, trở thành công dân tốt là nhiệm vụ thường xuyên. Nổi bật là công tác chăm lo người nghèo, người có công với cách mạng, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Các cấp bộ Đoàn vận động sửa chữa và xây dựng mới hơn 10 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; nhận phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động trên 100 suất học bổng cho HS hoàn cảnh khó khăn; tổ chức về nguồn làm công tác xã hội, thu hút gần 1.000 lượt ĐVTN. Tuổi trẻ quận thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng; vận động hàng ngàn ký gạo và phần quà dành tặng ĐVTN, HS nghèo, tổng trị giá trên 1 tỉ đồng…

Góp sức xây dựng quê hương

Theo chị Phạm Ngọc Diệu, Bí thư Quận đoàn Cái Răng, hàng trăm công trình, phần việc tuổi trẻ quận thực hiện 2 năm qua mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng văn minh đô thị. Điển hình như, công trình "Thắp sáng quê hương" tuyến lộ hậu Tân Phú, lắp 200 bóng đèn led tuyến đường dài 4.000m, tổng trị giá 237 triệu đồng. Định kỳ mỗi tháng hoặc các ngày lễ, kỷ niệm, ĐVTN quận ra quân phát tờ bướm tuyên truyền nhân dân giữ vệ sinh môi trường; vận động các hộ mua bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường; xóa các bảng quảng cáo sai quy định. Thực hiện đề án "Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng", Quận đoàn ra quân vệ sinh môi trường, vớt rác trên chợ nổi; phối hợp Điện lực Cái Răng thực hiện công trình thanh niên "Lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng chợ nổi Cái Răng", với 100 bộ đèn, tổng trị giá 600 triệu đồng.

Tùy điều kiện thực tế, các cơ sở Đoàn lựa chọn những phần việc phù hợp. Anh Trần Minh Tiến, Bí thư Đoàn phường Tân Phú, cho biết: "Đoàn phường tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành xây dựng mô hình tuyến đường chung sức thắp sáng quê hương (lắp đèn chiếu sáng công cộng), dài 4km, trị giá 200 triệu đồng, nâng tổng chiều dài các tuyến đường thực hiện mô hình này lên 17km. Từ nay đến năm 2019, tuổi trẻ phường phấn đấu lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng thêm 5km đường giao thông; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp". Hay như, Chi đoàn khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, gồm 15 ĐV, nỗ lực liên kết các đơn vị tham gia xây dựng các tuyến đường đẹp, vận động bà con chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị bằng những việc làm: trồng hoa, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, nhắc nhở những trường hợp gây ô nhiễm môi trường...

Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng, bên cạnh hoạt động xây dựng văn minh đô thị, các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên cũng góp phần giúp ĐVTN vươn lên làm giàu và giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương. Trong đó, nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, như: nuôi bò sữa, nuôi dê, trồng táo, chanh không hạt...

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết