11/01/2017 - 10:04

Tuổi trẻ Ninh Kiều làm theo lời Bác

Hơn 5 năm qua, tuổi trẻ quận Ninh Kiều đã thực hiện gần 1.800 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Các cơ sở Đoàn đăng ký "làm theo" lời Bác bằng những mô hình cụ thể, gắn với công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chăm lo người nghèo...

Làm đẹp thành phố

Cuối tuần, hơn 30 bạn trẻ phường An Hòa tất bật ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa trắng biển quảng cáo dán trái phép; đồng thời, vận động người dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Chị Phạm Thái Thu, Bí thư Đoàn phường chia sẻ: "Từ nay đến Tết Nguyên đán, Đoàn phường thường xuyên tổ chức dọn dẹp, thu gom rác thải, khai thông cống rãnh, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp". Theo chị Thu, Đoàn phường có 5 chi đoàn khu vực, 5 chi đoàn trường học và 2 chi đoàn ngành. Học tập và làm theo lời Bác, hằng năm, mỗi chi đoàn phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công trình và 2-3 phần việc thanh niên, tùy theo điều kiện thực tế. Bình quân mỗi năm, các chi đoàn trực thuộc thực hiện 30 công trình, phần việc. Tiêu biểu như: xây dựng 8 đoạn đường, hẻm an toàn – xanh – sạch, trồng cây xanh, chăm sóc bồn hoa, vườn thuốc nam. Định kỳ 2-3 tháng, Đoàn phường tổ chức "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", thu hút nhiều đoàn viên tham gia".

Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều tham gia phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", vớt rác trên rạch Khai Luông.

Năm 2016, các cơ sở Đoàn đã nhân rộng 13 tuyến đường, hẻm "An toàn – xanh – sạch", tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Bến đò du lịch an toàn giao thông", "Bến đò an toàn"; tổ chức 215 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, thu gom 32 tấn rác thải, xóa trắng áp phích, biển quảng cáo trái phép trên 915 cột điện, khai thông 1,8km đường thoát nước; lắp đặt 100 bóng đèn chiếu sáng công cộng ở các tuyến hẻm. Theo anh Quách Thanh Hải, Bí thư Đoàn phường An Phú, việc học tập và làm theo lời Bác được Đoàn phường triển khai thực hiện gắn với phong trào thanh niên tình nguyện. Cụ thể, Đoàn phường đảm nhận vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên rạch Tham Tướng; vận động người dân không vứt rác bừa bãi, phân loại rác tại hộ gia đình, chăm sóc hoa kiểng, không buôn bán lấn chiếm vỉa hè… Nhờ vậy, diện mạo các tuyến đường, hẻm ngày càng ngăn nắp, sạch đẹp.

Chung sức vì người nghèo

Từ năm 2012 đến nay, Đoàn phường An Cư đăng ký "làm theo" lời Bác bằng mô hình "Kế hoạch nhỏ - Niềm vui lớn". Theo đó, mỗi chi đoàn phát động đoàn viên thu gom giấy vụn, vật liệu phế thải để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm, mô hình gây quỹ khoảng 15 triệu đồng. Qua đó, Đoàn phường trao 10 suất học bổng, mua quà bánh, tập, sách cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chưa kể, mỗi năm Đoàn phường phối hợp vận động khoảng 50 triệu đồng hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt, đồng thời tặng quà các sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học nhằm động viên khích lệ các em phấn đấu học tập. Chị Trần Anh Duy, Bí thư Đoàn phường An Cư, cho biết: "Từ khi triển khai mô hình, đoàn viên nhiệt tình tham gia, công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn cũng tốt hơn. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi đoàn ở khu dân cư ngày càng khởi sắc".

Những ngày cận Tết, Đoàn phường còn tổ chức phát quần áo cũ, nón, giày dép cho người nghèo. Theo chị Duy, định kỳ mỗi tháng, Đoàn phường vận động nhà hảo tâm đóng góp quần áo cũ, sau đó đoàn viên tình nguyện giặt giũ, phơi khô, tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 10-2016 đến nay, Đoàn phường đã phát động 4 đợt quyên góp, qua đó đã trao tặng hơn 2.000 bộ quần áo, nón, giày dép cũ cho bà con. Hay như ở phường An Phú, mô hình "Kế hoạch nhỏ - Niềm vui lớn", do Đoàn phường phát động đến nay đã gây quỹ được hơn 2,3 triệu đồng. Từ số tiền này, Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hỗ trợ tập sách cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Theo anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, thời gian tới Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi cơ sở Đoàn – Hội – Đội thực hiện mô hình "Mỗi tháng một câu chuyện, mỗi quý một tác phẩm" về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi trong học tập và làm theo lời Bác dạy. Đồng thời, chú trọng việc "làm theo" gương Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, gắn với việc triển khai các hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn phát động.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết