27/12/2021 - 10:30

Tuổi trẻ Cái Răng làm theo gương Bác 

Học tập và làm theo lời Bác, các cấp bộ Ðoàn quận Cái Răng đã triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) vì lợi ích cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Quận đoàn Cái Răng tiếp nhận nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế từ Thành đoàn hỗ trợ lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Quận đoàn cung cấp

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào cuộc sống, Quận đoàn Cái Răng đề ra nhiều biện pháp và cụ thể hóa trong chương trình hành động của các cấp bộ đoàn. Theo chị Dương Thị Thùy Linh, Bí thư Ðoàn phường Hưng Thạnh, xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ðoàn phường tổ chức cho các chi đoàn đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể trong sinh hoạt, học tập, làm việc. Năm 2021, ÐVTN phường đã tham gia các hoạt động tình nguyện: phối hợp tổ chức các hoạt động Tết và tặng quà cho các em thiếu nhi, học sinh; hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, trồng hoa trên các tiểu đảo tuyến đường Võ Nguyên Giáp; hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân...

Ðoàn phường Hưng Thạnh còn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: hỗ trợ lực lượng tại các điểm test và tiêm vaccine, tham gia trực tại các điểm khai báo y tế, vận động tặng khẩu trang y tế; chuyển quà tặng đến những hộ gia đình, đoàn viên trong khu phong tỏa… Em Trần Chí Linh, Bí thư Chi đoàn khu vực 3, chia sẻ: “Học Bác, em thấy mình có trách nhiệm hơn nên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương”. Với suy nghĩ đó, Linh cùng các ÐVTN tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; hiến máu tình nguyện 4 lần; hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân; thực hiện công trình vệ sinh môi trường…

Theo anh Lê Thanh Bình, Bí thư Quận Ðoàn Cái Răng, các cấp bộ Ðoàn trong quận đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nghị quyết, chương trình công tác hằng tháng, các cuộc sinh hoạt lệ chi đoàn, gắn với thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ Ðoàn, ÐVTN. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ Ðoàn, ÐVTN. Ðiển hình, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, tuổi trẻ quận Cái Răng tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người dân khai báo y tế; phối hợp phát 35.000 khẩu trang, may 10.000 khẩu trang và phát 2.000 chai nước rửa tay diệt khuẩn cho cộng đồng; điều động hơn 1.000 ÐVTN tình nguyện tham gia trực tại các chốt kiểm tra, khai báo y tế; phối hợp vận động, vận chuyển trao tặng gạo, nhu yếu phẩm, rau củ quả, suất cơm... hỗ trợ người dân, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Song song đó, phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” tiếp tục được triển khai với các nội dung thiết thực: vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hạ tầng đô thị; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông... góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Quận Ðoàn còn tổ chức phát quang, vệ sinh đường phố, nạo vét kênh mương, trồng sậy và bần ở các bờ sông tại phường Thường Thạnh với sự tham gia của hơn 400 ÐVTN...

Quận đoàn phối hợp UBND phường Ba Láng xây dựng tuyến đường “Thắp sáng quê hương” gắn 45 bộ bóng đèn, trụ đèn, dài trên 1.450m, với chi phí 35 triệu đồng. Chỉ đạo 7 Ðoàn phường tổ chức Tháng Thanh niên hưởng ứng ngày “Thứ bảy tình nguyện”, qua đó, hơn 500 ÐVTN tham gia vệ sinh môi trường, xóa bảng quảng cáo sai quy định, phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy... Ðồng thời, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận vệ sinh môi trường, vớt rác trên chợ nổi Cái Răng, với sự tham gia của hơn 110 ÐVTN, vớt hơn 3
tấn rác…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ quận Cái Răng. Qua đó, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết