03/11/2021 - 08:08

Tuần tra, kiểm soát lưu động khép kín địa bàn 

Tổ tuần tra của Ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Ô Môn vừa kiểm tra hành chính đối với người điều khiển xe cơ giới đường bộ trên quốc lộ 91, thuộc phường Long Hưng, quận Ô Môn. Qua đó, ghi nhận vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông vi phạm quy định về chạy quá tốc độ, chở hàng hóa cồng kềnh… Lực lượng CSGT-TT Công an quận Ô Môn đã tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT).

CSGT-TT Công an quận Ô Môn nhắc nhở người điều khiển xe gắn máy kéo theo sắt cồng kềnh trên quốc lộ 91.

Ông Thạch H ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, vi phạm lỗi điều khiển xe gắn máy kéo theo ống sắt dài lưu thông trên quốc lộ 91. Khi phát hiện lực lượng CSGT, ông H vội tấp xe vào sân nhà dân gần đó để né tránh lực lượng kiểm tra. Theo ông H, do thời gian qua thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nên ông mới nhận chở hàng thuê cho khách. Ông H mong lực lượng CSGT thông cảm. Qua nghe ông H trình bày, lực lượng CSGT đã nhắc nhở ông H khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ, đừng vì lợi nhuận mà chở hàng hóa cồng kềnh, rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến người cùng lưu thông và có thể gây TNGT.    

Theo Ðội CSGT-TT Công an quận Ô Môn, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã phối hợp với Công an các phường và lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức trên 1.300 cuộc tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản trên 1.200 trường hợp vi phạm các lỗi về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm… Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bên cạnh việc bố trí lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát y tế, phân luồng, điều tiết giao thông, lực lượng Ðội CSGT-TT còn tăng cường tuần tra lưu động khép kín địa bàn, hỗ trợ các phường Châu Văn Liêm, Phước Thới và chốt Khu công nghiệp Trà Nóc 2… giữ gìn an ninh trật tự, kiểm soát người điều khiển phương tiện từ các tỉnh khác vào quận. Nhờ vậy, tình hình trật tự ATGT có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương.

Ðại úy Trần Huy Hoàng, Phó Ðội trưởng Ðội CSGT-TT Công an quận Ô Môn, cho biết: “Từ nay đến cuối năm 2021, Ðội chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; làm tốt công tác tham mưu Thường trực Ban ATGT và Ban Chỉ đạo lập lại trật tự kỷ cương đô thị quận về lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị và trật tự công cộng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là hành vi điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm quy định về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác; tăng cường kiểm tra đối với các bến đò ngang, phương tiện thủy không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra hoạt động các bến thủy nội địa trên địa bàn quận trong mùa mưa, bão…”.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO    

Chia sẻ bài viết