25/05/2018 - 15:42

Tự giác, gương mẫu làm theo lời Bác 

Học tập và làm theo lời Bác, 2 năm qua (2016-2018), tuổi trẻ TP Cần Thơ thực hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo gắn với chương trình Rèn luyện đoàn viên, đội viên. Nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; thi đua học tập, rèn luyện; thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy… Qua đó, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thiếu nhi nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, trao Bằng khen cho các cá nhân được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, giai đoạn 2016-2018. 

Nhiều mô hình sáng tạo

Theo anh Trần Hoàng Triệu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ, tuổi trẻ Công an thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Cụ thể, ĐVTN tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ (thực hiện giờ làm việc thứ 9 trong ngày); đồng thời, thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 2 năm qua, trên 3.700 lượt ĐVTN đăng ký làm thêm ca, thêm giờ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đơn vị; 40 lượt ĐVTN được điều động và xung phong tình nguyện nhận công tác vùng sâu, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an thành phố đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 bằng những công trình, phần việc hướng tới lợi ích cộng đồng. Anh Trần Hoàng Triệu cho biết: "Các cơ sở Đoàn tập trung tổ chức hoạt động tình nguyện ở những địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, giúp địa phương giải quyết đời sống khó khăn của nhân dân, góp phần làm tốt công tác dân vận". Tiêu biểu là hoạt động khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; xây nhà tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình đồng đội; thực hiện công trình thanh niên "Đưa nước sạch về nông thôn", tặng máy vi tính cho xã nghèo. Ngoài ra, tuổi trẻ Công an thành phố hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn quỹ tiết kiệm "Nghĩa tình chiến sĩ"; quyên góp ủng hộ chương trình "Trường Sa xanh", đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt. Tổng trị giá các hoạt động do ĐVTN đóng góp và vận động các nhà hảo tâm 2 năm qua đạt trên 12 tỉ đồng.

Việc học tập và làm theo lời Bác trở thành ý thức tự giác tu dưỡng của cán bộ Đoàn, ĐVTN  nhiều cơ sở Đoàn. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Điển hình như, Trần Quang Huy và Nguyễn Anh Khoa, học sinh lớp 11A8, Trường THPT Châu Văn Liêm - vừa được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Không chỉ nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, Huy và Khoa đạt giải Nhì cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, khu vực phía Nam, tổ chức tại Đà Lạt tháng 3 vừa qua, với đề tài: "Kết hợp tinh dầu tiêu đen với curcumin trong nghệ vàng để hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày và kháng lại dòng tế bào ung thư vú MCF". Quá trình nghiên cứu, Huy tích lũy thêm kiến thức bổ ích, nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, từ cách viết báo cáo, thuyết trình đến khảo sát, thí nghiệm... Bên cạnh đó, Huy còn tự học, học nhóm với bạn bè hoặc mượn, sưu tầm các loại sách tham khảo hay để đọc, nghiên cứu nâng cao kiến thức. 

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tuổi trẻ nhiều đơn vị có những cách làm sáng tạo, mô hình hay trong tuyên truyền Chỉ thị 05. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Từ năm 2012, Đoàn trường  tham mưu Đảng ủy xây dựng hình ảnh sinh viên đáp ứng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức đến cán bộ Đoàn, ĐVTN theo chủ đề hằng năm”. Các cấp bộ Đoàn – Hội lồng ghép tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác tại các buổi sinh hoạt, nói chuyện; các cuộc thi hay thông qua các kênh thông tin trên trang web hay fanpage của Đoàn – Hội trong trường. Đặc biệt, hằng năm, Đoàn trường tham mưu và chủ trì tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên dưới hình thức thi cá nhân trực tuyến và hình thức thi tập thể, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia.

Theo anh Tùng, sắp tới, Đoàn trường đăng cai tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên các trường đại học khu vực ĐBSCL. Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường có nhiều cách làm hiệu quả, như: Đoàn khoa Khoa học Chính trị tổ chức các cuộc thi Kể chuyện tấm gương của Bác, duy trì tốt hoạt động tự phê bình và phê bình trong đơn vị. Đoàn khoa Luật tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ và pháp luật, phiên tòa giả định... Đồng thời, thường xuyên duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, sinh hoạt truyền thống dịp lễ, kỷ niệm; tổ chức hoặc tham gia nhiều cuộc thi, tổ chức các chuyến về nguồn đến các di tích lịch sử để tăng tính trực quan trong giáo dục truyền thống cho ĐVTN.

Theo chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhiều cơ sở Đoàn đầu tư sáng tạo với nội dung và hình thức phù hợp từng khối đối tượng và điều kiện thực tế địa phương, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, như: Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang gắn với hoạt động hành quân dã ngoại giúp dân các đợt huấn luyện; Đoàn khối Doanh nghiệp với phong trào "60 ngày tiết kiệm vì đàn em thân yêu" và Quỹ "Hỗ trợ thanh niên công nhân". Hay như Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ với phong trào "3 trách nhiệm" và cải cách hành chính. Tuổi trẻ các quận, huyện tập trung triển khai các hoạt động xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Điều đáng trân trọng là việc học tập và làm theo lời Bác trở thành ý thức tự giác, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện trong mỗi ĐVTN.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết