01/01/2013 - 21:08

Trường Mẫu giáo Đông Hiệp xuống cấp nghiêm trọng

Năm học 2012-2013, Trường Mẫu giáo Đông Hiệp, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ tiếp nhận 223 học sinh và chia làm 6 điểm trường. Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở vật chất ở các điểm trường bị xuống cấp nghiêm trọng, một số nơi không có điện chiếu sáng, đồ dùng dạy học thiếu thốn, khuôn viên không đảm bảo cho các cháu sinh hoạt...

Điểm trung tâm Trường Mẫu giáo Đông Hiệp chật hẹp, không đảm bảo cho việc dạy và học. 

Điểm trung tâm của Trường Mẫu giáo Đông Hiệp tọa lạc tại ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, diện tích 357m2, gồm một phòng chức năng và hai phòng học. Năm học 2012-2013, điểm trường này tiếp nhận 110 học sinh và chia ra làm 4 lớp. Do phòng học thiếu, nhà trường chỉ dạy một buổi/ngày. Mặc dù là điểm trung tâm của Trường Mẫu giáo Đông Hiệp, nhưng điểm này cơ sở vật chất đã xuống cấp, tường gạch bị bong tróc, vôi xuống màu, khuôn viên sân trường không có hệ thống cây xanh, chỉ có một vài cái bập bênh, xích đu, cầu trượt… nhưng đã bạc màu, gỉ sét. Cô Huỳnh Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng của trường, cho biết: "Ngôi trường này đã xây dựng trên 10 năm qua, phòng học chật hẹp, không đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các cháu sinh hoạt, học tập. Do trường có kế hoạch xây mới nên không được đầu tư xây dựng, mở rộng phòng học mà chỉ được sửa chữa lại các chỗ bị bong tróc, hư hỏng…". Còn ông Huỳnh Quốc Hải, phụ huynh có con học tại điểm trường này, phàn nàn: "Nhu cầu gửi con học bán trú của người dân rất bức thiết, nhằm đảm bảo việc học của các cháu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh lao động, làm việc, nhưng điều kiện cơ sở vật chất của trường không cho phép. Tôi kiến nghị các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, đầu tư thêm phòng học ở trung tâm để phụ huynh có điều kiện gửi con học bán trú"…

Cách điểm trung tâm, Trường Mẫu giáo Đông Hiệp khoảng 2 km là một điểm lẻ tại ấp Đông Lợi. Đó là một căn phòng ẩm thấp chỉ rộng khoảng 30m2, nền lát gạch tàu, không có điện chiếu sáng, hệ thống mái che bị gỉ sét… không đảm bảo cho việc dạy và học. Cô Hồ Thị Hằng, một giáo viên dạy tại điểm ấp Đông Lợi, cho biết: "Phòng học này trước đây là điểm của Trường Tiểu học Đông Hiệp 1, được bàn giao lại cho Trường Mẫu giáo Đông Hiệp, nhưng cơ sở vật chất không đảm bảo cho việc giảng dạy. Do không có điện, nên phòng không được đầu tư đèn chiếu sáng, quạt gió... lúc trời nắng phòng học rất nóng, còn trời mưa căn phòng bị dột nát, tối om"… Những khó khăn của nhà trường cũng là lo lắng của các phụ huynh có con học tại điểm trường ấp Đông Lợi. Chị N.T. T bức xúc: "Để không mất nhiều thời gian đưa đón cháu đi học, gia đình tôi chọn điểm gần nhà để gửi. Tuy nhiên, trang thiết bị, đồ dùng dạy học của trường quá thiếu thốn. Lớp học không có đèn chiếu sáng, không có nhà vệ sinh nên các cháu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Để giải quyết tình huống trước mắt, tôi yêu cầu nhà trường sớm kéo điện chiếu sáng, trang bị quạt gió, đồ chơi cho trẻ… để bảo đảm chất lượng dạy và học".

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng xuống cấp của các điểm trường thuộc Trường Mẫu giáo Đông Hiệp, ông Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Tháng 10-2012, lãnh đạo Phòng cùng lãnh đạo huyện đã đến khảo sát tình hình cơ sở vật chất tại Trường mẫu giáo Đông Hiệp và ghi nhận trường đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng nâng cấp, sửa chữa. Qua khảo sát, lãnh đạo huyện đã có kế hoạch xây dựng mới theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Theo dự kiến, Trường Mẫu giáo Đông Hiệp xây dựng tại ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp trên khu đất có diện tích trên 5.000m2, với quy mô 6 phòng học và các phòng chức năng. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 15 tỉ đồng, do UBND huyện làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện vào năm 2013".

Bài, ảnh: KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết