14/08/2023 - 10:45

Trưởng khu vực phấn khởi khi được tăng phụ cấp 

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Mức khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thay đổi từ ngày 1-8-2023. Đây là nguồn động viên rất lớn cho những người trực tiếp “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” trong tuyên truyền, vận động, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu ở địa phương.

Trước khi đưa vụ việc ra hòa giải, ông Lâm Công Thiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, họp các thành viên bàn hướng giải quyết.

Trước khi đưa vụ việc ra hòa giải, ông Lâm Công Thiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, họp các thành viên bàn hướng giải quyết.

Hơn 15 năm làm nhiệm vụ “cầu nối” giữa chính quyền địa phương và người dân, ông Lâm Công Thiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, luôn được bà con tín nhiệm. Những ngày qua, ông cùng cán bộ đoàn thể khu vực “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ông Thiện cho biết: “Đến nay, đa số người dân ở khu vực đã thực hiện việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Để hoàn thành công việc này, trước đó, chúng tôi cập nhật danh sách từng thành viên trong hộ, đến tuyên truyền, vận động. Hộ này xong thì đến hộ khác. Với cách làm “cuốn chiếu” như vậy, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch”.

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ hòa giải, ông Thiện chủ động gắn công tác hòa giải cơ sở với các hoạt động, phong trào: cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác hòa giải cơ sở. Khi có đơn yêu cầu hay các gia đình xảy ra mâu thuẫn, ông gần gũi, tôn trọng và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để hòa giải.

Trước quy định mức khoán phụ cấp thay đổi từ ngày 1-8-2023 dành cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, trong đó, có trưởng khu vực, ông Thiện phấn khởi nói: “Với quy định mới về mức khoán phụ cấp, thu nhập của tôi sẽ tăng. Đây là niềm vui, là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt cũng rất phấn khởi trước quy định mới này. Trong quá trình công tác, do gặp khó khăn khi tiếp cận thiết bị như điện thoại thông minh, laptop… ông chủ động nhờ con cháu dạy cách sử dụng để không bỏ lỡ các thông tin từ cấp phường và từ người dân. Từ đó, công việc ngày càng nâng cao hiệu quả.

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có quy định về mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Theo đó, mức phụ cấp đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc nhóm trên thì được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở…

Chia sẻ bài viết