07/09/2019 - 17:02

Trường Đại học Cần Thơ khai giảng năm học mới 

(CTO) - Sáng 7-9, Trường Đại học Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đến dự lễ. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục dịp này.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đọc thư Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục. ảnh: B.NG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đọc thư Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục. Ảnh: B.NG

Qua 53 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Cần Thơ đã cung cấp cho vùng ĐBSCL và cả nước nguồn nhân lực trình độ cao. Năm học 2018-2019, hơn 8.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ tốt nghiệp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội. Trường có quy mô đào tạo khoảng 49.000 sinh viên, học viên (trong đó có hơn 9.000 tân sinh viên); 1.811 viên chức, người lao động (1.076 giảng viên, 11 Giáo sư và 129 Phó Giáo sư, 431 Tiến sĩ và 763 Thạc sĩ). Năm học qua, trường có thêm 2 chương trình đạo tạo (Kinh doanh Quốc tế và Công nghệ Thông tin) được AUN công nhận đạt tiêu chuẩn, nâng số lên 5 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA. Trường thực hiện 498 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp, với gần 117 tỉ đồng; nghiệm thu 224 đề tài các cấp (trong đó có 17 đề tài cấp Bộ và tương đương). Trường có mối quan hệ hợp tác với trên 120 cơ quan, tổ chức quốc tế… Đặc biệt đang triển khai có hiệu quả Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (tổng kinh phí 105,9 triệu USD).

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Cần Thơ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên; nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng ban hành chương trình đào tạo mới, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo; chú trọng chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ, hội nhập quốc tế mạnh hơn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ… xứng tầm là trường đại học trọng điểm của cả nước. 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao 20 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho sinh viên vượt khó, học giỏi. Trường Đại học Cần Thơ vinh dự nhận danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2017-2018; 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc trường nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc trường nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ... Trường khen thưởng cán bộ, sinh viên Khoa Công nghệ đạt giải Tư toàn đoàn tại Cuộc thi Cầu thép châu Á 2019; khen thưởng 5 tân sinh viên đạt thủ khoa ngành vào trường năm 2019.

Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng Trường Đại học Cần Thơ. ảnh: B.Ngọc

Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.Ngọc

Đồng chí Trần Thanh Mẫn (giữa), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2017-2018 cho Trường Đại học Cần Thơ. ảnh: B.Ngọc

Đồng chí Trần Thanh Mẫn (giữa), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2017-2018 cho Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.Ngọc

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thừa ủy nhiệm trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể,  2 cá nhân thuộc Trường Đại học Cần Thơ. ảnh: B.Ngọc

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thừa ủy nhiệm trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể,  2 cá nhân thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.Ngọc 

PGS Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ khen thưởng cán bộ, sinh viên Khoa Công nghệ đạt giải Tư toàn đoàn tại Cuộc thi Cầu thép Châu Á 2019. ảnh: B.Ngọc

PGS Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ khen thưởng cán bộ, sinh viên Khoa Công nghệ đạt giải Tư toàn đoàn tại Cuộc thi Cầu thép Châu Á 2019. Ảnh: B.Ngọc 

PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ khen thưởng 5 tân sinh viên đạt thủ khoa ngành vào trường năm 2019. ảnh: B.NGỌC

PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ khen thưởng 5 tân sinh viên đạt thủ khoa ngành vào trường năm 2019. Ảnh: B.NGỌC

Đồng chí Trần Thanh Mẫn (thứ 4 từ phải qua), Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng 20 suất học bổng (3 triệu đồng) cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.Ngọc

Đồng chí Trần Thanh Mẫn (thứ 4 từ phải qua), Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng 20 suất học bổng (3 triệu đồng) cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.Ngọc

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết