 |
Đời sống của nông dân Trung Quốc vẫn còn lắm khó khăn. |
Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định trong năm nay sẽ chi 562,5 tỉ NDT (tương đương 79,2 tỉ USD, gần gấp đôi năm 2004) cho việc phát triển một nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, xây dựng mạng lưới tiếp thị hiện đại cho khu vực nông thôn, mở rộng hệ thống trường nghề cho con em nông dân... Chính phủ Trung Quốc hy vọng các biện pháp nói trên sẽ giúp bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện đời sống cho 900 triệu nông dân nước này.
Chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị là vấn đề làm đau đầu các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Mặc dù thu nhập của nông dân tăng khá trong những năm qua nhưng khoảng cách này không những không được thu hẹp mà ngày càng giãn ra. Theo Cơ quan thống kê nhà nước Trung Quốc, thu nhập khả dụng của thị dân năm 2007 là 13.786 NDT (tăng 12,2% so với năm 2006), trong khi thu nhập của cư dân nông thôn chỉ là 4.140 NDT (tăng 9,5%). Thu nhập tăng nhưng đời sống của nông dân không được cải thiện mấy do chi phí sản xuất (phân bón, thuốc trừ sâu...) tăng mạnh.
Một vấn đề khác cũng làm cho đời sống nông dân khó khăn là việc trưng dụng đất đai để xây dựng các công trình công cộng một cách bừa bãi. Do giá đền bù thường thấp hơn giá thị trường nhiều lần nên ở nhiều địa phương, một số quan chức chính quyền lạm dụng việc thu hồi đất để trục lợi. Hậu quả của tình trạng này là gần 50 triệu nông dân Trung Quốc không có đất sản xuất và đây là mối đe dọa thật sự đối với sự ổn định xã hội. Hiện diện tích đất canh tác ở Trung Quốc chỉ còn 121,8 triệu héc-ta, tức mỗi người chỉ có 0,09 héc-ta, chưa bằng 40% mức bình quân của thế giới.
Đổ xô về thành thị tìm việc làm được xem là cứu cánh đối với nhiều nông dân Trung Quốc có thu nhập thấp hoặc không có đất sản xuất. Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc dự báo trong vòng 20 năm tới sẽ có thêm 300 triệu nông dân rời bỏ làng quê để mưu sinh tại các thành phố. Theo Ủy ban này, Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng di dân lớn nhất trong lịch sử.
Trước tình hình đó, từ năm 2004, giới lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu xem việc tập trung giải quyết các vấn đề nông thôn là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh tăng trợ cấp trực tiếp cho nông dân, chính phủ còn mạnh tay chi cho các hoạt động văn hóa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở khu vực nông thôn. Năm 2006, Trung Quốc tiến hành miễn thuế nông nghiệp trên toàn quốc, tháo bớt gánh nặng cho nông dân. Nhằm khắc phục hậu quả của trận bão tuyết khủng khiếp hồi đầu năm nay, chính phủ Trung Quốc mới đây quyết định chi tới 9 tỉ USD hỗ trợ nông dân.
LÊ DÂN (Theo THX)