19/06/2026 - 17:47

Cần Thơ kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Trong kỷ nguyên số, báo chí chính thống càng phải giữ vững vai trò dòng thông tin chủ lưu, tin cậy 

(CTO) - Ngày 19-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ngành, Hội Nhà báo TP Cần Thơ dự họp mặt.


Các đại biểu tham dự họp mặt và họp cơ quan báo, đài quý II-2026.

Các đại biểu tham dự họp mặt và họp cơ quan báo, đài quý II-2026.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và tôn vinh những đóng góp quý báu của báo chí trên địa bàn thành phố. 

Tính đến quý II-2026, trên địa bàn TP Cần Thơ có 76 cơ quan báo chí đang hoạt động, trong đó Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ là cơ quan báo chí của thành phố. Có 75 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên phụ trách địa bàn của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn.

Lãnh đạo TP Cần Thơ bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo chí đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, đổi mới và phát triển, góp phần thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh, TP Cần Thơ cùng đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố xác định đến năm 2030, Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa vùng; đến năm 2045, trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, là thành phố đáng sống của Việt Nam. Chặng đường đó đòi hỏi quyết “tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đồng hành của doanh nghiệp và đóng góp quan trọng của báo chí.

Đại biểu tham dự họp mặt và họp cơ quan báo, đài quý II-2026.

Ông Trần Văn Huyến đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tiếp tục đồng hành cùng thành phố. Báo chí phải đi cùng để tạo đồng thuận, đi trước để mở đường nhận thức, đi sâu để thúc đẩy hành động phát triển. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, báo chí chính thống càng phải giữ vững vai trò dòng thông tin chủ lưu, tin cậy. Cần xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Các cơ quan báo chí xây dựng môi trường làm báo chuyên nghiệp, văn hóa, kỷ cương, nhân văn; thực hiện nghiêm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Mỗi nhà báo, người làm báo phải thực sự là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; vững lập trường, giỏi chuyên môn, sáng đạo đức, nhạy bén thực tiễn, làm chủ công nghệ…

Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo hoạt động, tác nghiệp đúng quy định; kịp thời lắng nghe, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp, lành mạnh, nhân văn.

Nhà báo Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng sở, ngành cũng đã thông tin đến các cơ quan báo, đài về kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2026. Thông tin về hoạt động thông tin, báo chí quý II và 6 tháng đầu năm 2026, trao đổi thông tin và trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí.

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, hầu hết các khu vực đều có mức tăng so cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,4-7,6%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt hơn 3 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.608 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề và chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết