07/11/2025 - 08:13

Triều cường rằm tháng 9 âm lịch cao nhất từ trước đến nay 

Triều cường làm vỡ đê bao bảo vệ sản xuất tại cồn Sơn

(CT) - Sáng 6-11, triều cường trên sông Hậu và các sông, rạch ở TP Cần Thơ đạt đỉnh lịch sử, cao nhất từ trước đến nay. Các tuyến đường giao thông, khu vực trũng thấp tiếp tục bị ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước đỉnh triều cường lớn nhất đo được lúc 4 giờ 30 phút sáng 6-11 tại trạm Cần Thơ là 2,35m, cao hơn mức báo động III là 0,35m (vượt mức lịch sử 2,33m xuất hiện lúc 18 giờ ngày 23-10 vừa qua). Các trạm khác triều cường cũng ở mức rất cao, như tại Đại Ngãi đạt đỉnh 2,16m (trên báo động III là 0,16m), Trần Đề 2,44m (trên báo động III là 0,14m), Phụng Hiệp 1,9m (trên báo động III là 0,5m). Tại trung tâm TP Cần Thơ, triều cường gây ngập sâu khu vực trũng thấp, các tuyến đường giao thông nhưng rút chậm, kéo dài nhiều giờ liền khiến việc đi lại, mua bán của người dân gặp khó khăn.

Chiều 6-11 triều cường tiếp tục đạt đỉnh 2,35m, xuất hiện vào lúc 17 giờ 30 phút; sáng 7-11 triều cường dâng cao 2,34m vào lúc 5 giờ 30 phút. Các khu vực trũng thấp, đường giao thông ven sông, rạch tiếp tục bị ngập sâu do triều cường. Người dân cần sắp xếp việc đi lại trên các tuyến đường, khu vực ngập sâu hợp lý, tránh đi lại vào thời gian ngập sâu, gây khó khăn, nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ tiếp tục yêu cầu đơn vị quản lý túc trực, kiểm tra, vận hành có hiệu quả các âu thuyền, cống, van ngăn triều, trạm bơm để bảo vệ vùng lõi đô thị thuộc các phường trung tâm TP Cần Thơ trong các ngày sắp tới. Các địa phương cần theo dõi diễn biến triều cường, thông tin đến người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông để chủ động ứng phó; kịp thời đề xuất với lãnh đạo chủ trương, biện pháp ứng phó với thiên tai, triều cường…

Do triều cường dâng cao đạt đỉnh, khoảng 4 giờ sáng 6-11, một đoạn đê bao ở cồn Sơn bị vỡ, nước tràn vào với tốc độ rất nhanh, khiến người dân không kịp ứng phó.

 

Phương tiện cơ giới được tập trung gia cố, khắc phục vỡ đê tại cồn Sơn.

Đoạn đê bao bị vỡ có chiều ngang 5m và chiều dài 10m, nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá trên cồn. Trong đó có 8 căn nhà và 5ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập sâu. Thiệt hại về các ao nuôi thủy sản cũng rất lớn, có khả năng đã trôi ra sông toàn bộ lượng cá nuôi.

Theo UBND phường Bình Thủy, vị trí bị vỡ là đoạn đê chưa nằm trong hệ thống đê bao khép kín do thành phố đầu tư, mà do người dân tự đắp. Trước đó, lực lượng tuần tra của địa phương đã phát hiện vết rạn nứt và vận động người dân cùng gia cố, che chắn, nhưng do triều cường quá cao nên tuyến đê tự đắp không thể chống nổi. Ngay sau khi đê vỡ, phường đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ và lực lượng cứu hộ hỗ trợ thực hiện các biện pháp khắc phục. UBND phường Bình Thủy tiếp tục chỉ đạo lực lượng khảo sát, gia cố tạm thời bằng cừ tràm đê bao xung yếu, đồng thời đánh giá nhanh thiệt hại do triều cường để báo cáo thành phố có phương án xử lý lâu dài…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết