17/11/2022 - 08:56

Triệt xóa chuyên án mua bán trái phép chất ma túy 

(CT) - Chiều 16-11, Công an quận Ô Môn cho biết vừa ra quân triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn và triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an quận Ô Môn cung cấp.

Vào lúc 23 giờ ngày 15-11, tại khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa, Ðội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Thới Hòa khám xét khẩn cấp người, phương tiện đối với Trương Hồng Sơn (sinh năm 1999) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ni lông chứa 0,3654g nghi ma túy đá; 1 mô tô và nhiều tang vật… Qua đấu tranh khai thác từ Sơn, lúc 2 giờ 45 phút ngày 16-11, tại phường Thới Hòa, lực lượng bắt giữ Trương Anh Phương (sinh năm 1995) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, đến 6 giờ sáng 16-11, tại khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, Ðội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám xét khẩn cấp Bùi Quốc Trung (sinh năm 1987), thu giữ 2 gói nghi ma túy đá trọng lượng 17,8801g; trên 5,3 triệu đồng, các tang vật liên quan việc mua bán ma túy cùng nhiều hung khí nguy hiểm như đao, kiếm, mã tấu... Lực lượng đã bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra làm rõ.

Thời điểm khám xét nhà của Trung, tổ công tác phát hiện Trần Tuyết Nhi (sinh năm 1999) có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền; thu giữ nhiều phơi đề và một số tang vật khác.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ các đối tượng và phối hợp điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

Bắt băng nhóm chuyên đột nhập trộm cắp tài sản 

(CT) - Ngày 16-11, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gắn máy, trên địa bàn thành phố. 

Chiều 15-11, các đối tượng Phan Thanh Vũ (25 tuổi), Lê Chí Khang (29 tuổi), Lý Ngọc Khỏe (37 tuổi) và Châu Huy Cường (46 tuổi) đã bị khởi tố để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cùng ngày, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan là Nguyễn Trung Bình (41 tuổi ) và Nguyễn Thạch Quốc Cường (33 tuổi). 6 đối tượng trên cùng ngụ TP Cần Thơ, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng thực hiện 9 vụ trộm cắp xe gắn máy, trong đó tại Ninh Kiều là 7 vụ, Bình Thủy 1 vụ và Ô Môn 1 vụ. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 4 xe gắn máy của bị hại, 1 xe gắn máy dùng để gây án cùng một số tang vật khác.

Trước đó, qua tin báo từ quần chúng nhân dân, từ tháng 8 đến tháng 9-2022, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản do một nhóm 3-4 đối tượng thực hiện. Các đối tượng lợi dụng khoảng thời gian từ nửa đêm về sáng, sử dụng phương tiện mang biển số giả đi vào các khu nhà trọ, khi thấy có xe gắn máy để bên ngoài hành lang thì phá ổ khóa cổng, đột nhập vào lấy trộm tài sản. Xác định đây là nhóm đối tượng trộm rất manh động, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần phòng chống tội phạm, tự bảo vệ tài sản của mình. Khi đến các địa điểm vui chơi, tụ tập đông người, cần đề cao cảnh giác, không được chủ quan, sơ hở để tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội. Nếu phát hiện nghi vấn, người dân hãy tố giác tội phạm, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự.

 

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết