16/05/2009 - 10:08

Thái Nguyên:

Triệt phá ổ đánh bạc lớn

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 21 đối tượng cùng vật chứng liên quan trong vụ đánh bạc ngày 13-5-2009 tại xóm Chùa, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ để tiến hành khởi tố trước pháp luật.

Từ nguồn tin của nhân dân phản ánh, tại khu vực xã Bình Thuận, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) có một sới bạc khá đông do Đỗ Duy Cường, sinh năm 1962, trú tại Phố Mới, thị trấn Đại Từ đứng ra tổ chức. Qua công tác trinh sát, khi biết rõ tên Cường đang tổ chức sới bạc tại nhà Bùi Thị Loan, trú tại xóm Chùa, xã Bình Thuận, chiều 13-5, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào và bắt quả tang 35 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa, thu giữ trên sới bạc 1 bát, 1 đĩa, 4 quân bài, hơn 56 triệu đồng, 26 điện thoại di động, 4 ô tô, 12 xe máy cùng một số tang vật liên quan khác. Bước đầu tên Cường khai nhận đã tổ chức sới bạc từ nhiều năm nay. Để qua mắt lực lượng chức năng, bọn chúng thường thay đổi địa điểm đánh bạc và thường bố trí 1 đến 2 người cảnh giới bên ngoài, khi con bạc đến phải được Cường kiểm tra kỹ lưỡng thì mới được chơi. Ngoài ra, con bạc phải nộp từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng cho một tiếng đánh bạc gọi là “tiền hồ”. Các con bạc sát phạt nhau thâu đêm suốt sáng, khi hết tiền thì vay nóng của chủ nhà để tiếp tục chơi...

HOÀNG THẢO NGUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết