21/06/2008 - 21:34

Hải Phòng:

Triệt phá hai “đại lý bán lẻ” hê-rô-in

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC17), Công an thành phố Hải Phòng liên tiếp triệt phá hai “đại lý” buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật gây án.

Căn cứ vào kết quả điều tra, theo dõi hoạt động, cơ quan công an đã phát hiện Nguyễn Thị Mai Phượng (sinh năm 1976, ở tại 59/295 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân) có dấu hiệu tổ chức buôn bán chất ma túy tại nhà. Ngày 17-6, lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Phượng đang tổ chức buôn bán ma túy, thu giữ 69 gói hê-rô-in. Hai đối tượng khác cùng bị bắt với Phượng là Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1967, ở 23A/44 phường Lam Sơn, quận Lê Chân) và Vũ Văn Triều (sinh năm 1995 ở cùng khu phố với Phượng). Tại cơ quan công an, Phượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hàng ngày, Phượng ngồi nhà chia hê-rô-in thành các gói nhỏ rồi giao cho Tuấn và Triều đi bán lẻ cho các đối tượng nghiện hút tại khu vực đường tàu Nguyễn Đức Cảnh. Mỗi ngày “đại lý” này bán được khoảng 300 liều hê-rô-in. Nguyễn Thị Mai Phượng đã từng bị phạt tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy và được đặc xá năm 2005.

Trước đó, Phòng PC17, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp, triệt phá “đại lý” buôn bán trái phép chất ma túy tại nhà Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1975, thường trú tại 873 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) thu giữ tại chỗ 134 liều hê-rô-in. Cùng bị bắt với Hiệp còn có Đặng Thúy Hà (sinh năm 1968, ở 52/107 Khu tập thể công nhân phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) chuyên kinh doanh dịch vụ ăn theo là bơm kiêm tiêm và nước cất cho “đại lý” ma túy trên.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm thủ tục khởi tố các đối tượng trên.

XUÂN LƯU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết