20/12/2016 - 10:07

Triển vọng chương trình chất lượng cao

Năm học 2016-2017, năm học đầu tiên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức đào tạo 2 ngành chương trình chất lượng cao (CLC). Đây là chương trình được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo của các nước tiên tiến.

* Tiệm cận với giáo dục quốc tế

Giờ học ngoại ngữ của sinh viên lớp Kinh doanh quốc tế CLC thuộc Khoa Kinh tế, Trường ĐHCT, bạn Huỳnh Song Anh Tú tự tin, lưu loát thuyết trình bằng tiếng Anh. Các sinh viên khác chăm chú lắng nghe, đặt câu hỏi. Anh Tú cho biết: "Tôi đăng ký học ngành này vì yêu thích và vốn tiếng Anh có thể đáp ứng yêu cầu của chương trình". Bạn Trang Ngọc Lam Thanh, bạn cùng lớp với Anh Tú, nói: "Ở bậc đại học, chủ yếu sinh viên tự học nên tôi phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài ra, sinh viên phải giỏi kỹ năng mềm, nhất là ngoại ngữ mới có thể thích ứng tốt với công việc".

Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế (theo chương trình chất lượng cao) đang thuyết trình bằng tiếng Anh trên lớp.

Khi đăng ký học chương trình CLC, Tú và Thanh lo lắng về vốn ngoại ngữ, về môi trường học tập,… Nhưng khi vào học, lãnh đạo nhà trường, khoa tạo điều kiện, thầy cô tận tâm giảng dạy nên các bạn dần thích nghi, học tập tốt. Theo PGS.TS Trương Đông Lộc, Phó Trưởng khoa Kinh tế, Trường ĐHCT, trường đầu tư chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại. Đội ngũ giảng viên của khoa phần lớn học sau đại học nước ngoài, nhiều kinh nghiệm, giỏi chuyên môn và phương pháp giảng dạy tiên tiến; giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng. Tiến sĩ Phan Anh Tú, Trưởng Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Khoa Kinh tế, cho biết: "Năm 2017, Khoa Kinh tế đưa vào vận hành 2 hệ thống mô phỏng, trị giá trên 20 tỉ đồng để phục vụ dạy học; đồng thời sinh viên được đi thực tế các công ty, cảng biển… để tiếp cận môi trường kinh doanh chuyên nghiệp".

Năm học 2016-2017, năm học đầu tiên Trường ĐHCT tổ chức đào tạo chương trình CLC ở 2 ngành: Kinh doanh quốc tế (Khoa Kinh tế quản lý) và Công nghệ thông tin (do Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông quản lý), với học phí 18 triệu -20 triệu đồng/ năm học. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hòa, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường ĐHCT, nói: "Khoa tuyển 2 lớp, mỗi lớp gần 40 sinh viên. Chương trình có 145 tín chỉ, trong đó có 25 tín chỉ đại cương học bằng tiếng Việt. Các tín chỉ còn lại, sinh viên học bằng tiếng Anh. Để sinh viên học tốt chương trình, trường tổ chức 20 tuần dạy tiếng Anh sinh viên, sau đó bắt đầu chương trình chính khóa. Việc tổ chức đào tạo chương trình CLC nhằm giúp sinh viên TP Cần Thơ tiệm cận với môi trường giáo dục quốc tế".

* Mở rộng chương trình CLC

Trường ĐHCT hiện có 3 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA và là một trong 30 thành viên của AUN. Đây là lợi thế của trường, tạo điều kiện cho sinh viên học lấy tín chỉ, học phần tại các trường trong mạng lưới; có cơ hội giao lưu, trao đổi với sinh viên, giảng viên quốc tế để nâng cao chất lượng dạy học. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hòa, do chương trình CLC khá mới nên tuyển sinh đầu vào còn ít. Mức học phí cao so với mặt bằng kinh tế chung của người dân ĐBSCL cũng là một cản ngại. Tuy nhiên, bù lại với chương trình và điều kiện học tập ưu việt, sinh viên ra trường có cơ hội việc làm cao và thích nghi tốt với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hòa nói: "Khoa chọn đào tạo ngành công nghệ thông tin theo chương trình CLC và sẽ mở thêm ngành công nghệ phần mềm. Sinh viên được học cùng công ty, doanh nghiệp thực hiện dự án phần mềm, để nâng cao khả năng thực hành, thực tế". Khoa Kinh tế cũng sẽ tổ chức đào tạo thêm 3 ngành theo chương trình CLC, gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch - dịch vụ lữ hành và Tài chính. Đồng thời, nếu sinh viên giỏi tiếng Anh có thể đăng ký học và nhận bằng cử nhân của Trường ĐH Wollongong, Úc.

Theo PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, nối tiếp thành công của chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình CLC do trường đầu tư thực hiện, trên cơ sở vận dụng linh hoạt chương trình đào tạo các nước tiên tiến vào chương trình đào tạo tại trường. Trường tiếp tục đầu tư nguồn lực, tạo điều kiện học tập, giảng dạy tốt nhất cho sinh viên và giảng viên. Sắp tới, mỗi năm, trường sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng từ 1-2 chương trình đào tạo CLC, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL, cả nước cũng như thị trường lao động ngoài nước.

Bài, ảnh: B.Ngọc

Chia sẻ bài viết