18/05/2022 - 19:30

Triển khai mô hình “Phụ nữ thực hiện tự quản về an toàn giao thông” 

Ban Thường vụ Hội LHPN quận Ninh Kiều vừa tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ thực hiện tự quản về an toàn giao thông (ATGT)” tại phường An Hòa, An Cư và Xuân Khánh.

Đại diện chi hội phụ nữ các khu vực trong quận Ninh Kiều ký cam kết thực hiện tốt mô hình phụ nữ thực hiện tự quản về ATGT.

Ông Nguyễn Văn Em, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Xuân Khánh, đề nghị sau lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ thực hiện tự quản về ATGT”, Hội LHPN phường và các chi, tổ hội triển khai nội dung mô hình đến hội viên và nhân dân trên địa bàn nắm, để cùng tham gia. Phối hợp tuyên truyền trong hội viên và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về trật tự đô thị (TTÐT), trật tự ATGT. Ðồng thời, vận động người thân trong gia đình, người dân xung quanh không sử dụng, chiếm dụng hành lang ATGT đường bộ; không vi phạm pháp luật về trật tự ATGT;… Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo phường, bà Nguyễn Thanh Phương ở khu vực 4, phường Xuân Khánh, cam kết thực hiện đúng quy chế của Ban chỉ đạo thực hiện mô hình đề ra; tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và bà con trong khu vực chấp hành nghiêm quy định về TTÐT, trật tự ATGT.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: “Ban chỉ đạo thực hiện mô hình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông; gia đình hội viên phụ nữ không có người thân vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phụ nữ không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, họp chợ, phơi nông sản gây ách tắc giao thông… Từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi sử dụng xe phân khối lớn, giảm thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra; tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người thân thực hiện tốt các nội dung cam kết và phát triển thành viên vào tổ tự quản”.

Thời gian qua, công tác đảm bảo TTÐT và trật tự ATGT trên địa bàn quận Ninh Kiều luôn được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt từ quận đến các khu vực. Hội LHPN quận và phường tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTÐT, trật tự ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tạo hiệu ứng lan tỏa cao. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về TTÐT, trật tự ATGT. Từ đó, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân có chuyển biến rõ nét, tự điều chỉnh hành vi của bản thân, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT…

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết